Bắc Ninh, Bắc Giang thành lập 5 tổ công tác phục vụ công tác sáp nhập

Ngày 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã thành lập 5 tổ công tác chung để phục vụ cho việc sáp nhập tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính, Thường trực 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã họp thông báo kết luận thành lập Ban Chỉ đạo và 5 tổ công tác.

Cụ thể: Tổ công tác Xây dựng văn kiện Đại hội (của tỉnh mới); Tổ rà soát về quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ sắp xếp tài sản công, trụ sở, bố trí phương án làm việc, nhà công vụ cho cán bộ 2 địa phương; Tổ xây dựng quy chế làm việc tạm thời và chương trình làm việc tạm thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mới và Tổ rà soát lại hồ sơ, dữ liệu, các dự án liên quan đến chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Theo kế hoạch ngày 18/4, Ban Chỉ đạo chung của 2 tỉnh sẽ họp phiên đầu tiên.

Thông tin về việc tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện), sắp xếp lại cấp xã, phường, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Bắc Ninh sẽ thực hiện nghiêm túc nhất đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào thực tiễn địa phương, việc sắp xếp, sáp nhập cấp xã sẽ không thực hiện theo phương án “may đo” cho tất cả các xã phường, tỉnh sẽ nghiên cứu ưu tiên khu vực lõi của 8 huyện, thị, thành phố sẽ có quy mô lớn hơn so với các xã, phường còn lại. Dự kiến, toàn tỉnh sau sắp xếp sẽ còn 41 xã, phường.

Một góc thành phố Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Một góc thành phố Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lưu ý tuy việc dừng hoạt động cấp huyện vào 30/6, song Thường trực các huyện, thị, thành ủy phải chịu trách nhiệm đến cùng với tỉnh trong việc sắp xếp, hợp nhất cấp xã, đến khi cấp xã đi vào hoạt động.

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, hiện Ban Tổ chức đã tham mưu và sẽ ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 45. Theo kế hoạch, tháng 7 sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp xã (sau khi sáp nhập cấp xã); sẽ hoàn thành Đại hội cấp xã trước ngày 15/8; Đại hội cấp tỉnh (tỉnh mới) tổ chức vào cuối tháng 9.

Về xây dựng văn kiện địa phương mới, các đơn vị đang tích cực triển khai, dự kiến trong tháng 4 sẽ xong đề cương; khoảng 15/5 hoàn thiện dự thảo lần thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các xã, phường mới sáp nhập để phụ trách toàn diện việc sáp nhập và tổ chức đại hội.

Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ thực hiện ngay việc sắp xếp mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, lên kế hoạch dừng hoạt động ở cấp huyện và phương án hoạt động ở cấp xã, phường mới.

Công việc trước mắt rất nhiều, quá trình thực hiện khó tránh khỏi những vướng mắc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành để sau khi sắp xếp xong công việc sẽ tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt tinh thần đoàn kết được phát huy cao hơn.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó yêu cầu toàn bộ tài liệu, cơ sở dữ liệu, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được quản lý tập trung, thống nhất, an toàn theo từng phông lưu trữ.

Nghiêm cấm việc chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; không được làm hỏng, thất lạc tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.