Bạc Liêu: Khởi tố vụ hỗ trợ chuyển đổi nghề 2,1 tỷ đồng cho vợ 1 Phó giám đốc ở Đông Hải

Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho một gia đình là cán bộ huyện lên đến 2,1 tỷ đồng khiến nhiều cán bộ, nhân dân tại địa phương búc xúc, bàn tán xôn xao nhiều tháng qua.
Một phần đất của hộ ông Trần Công Tạo được Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) thu hồi và bồi thường với số tiền được nhiều người cho là rất "khủng".
Một phần đất của hộ ông Trần Công Tạo được Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) thu hồi và bồi thường với số tiền được nhiều người cho là rất "khủng".

Chiều 18/10, một cán bộ lãnh đạo cơ quan pháp luật tại Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại huyện Đông Hải.

Quyết định khởi tố vụ án theo khoản 3, Điều 230 Bộ luật hình sự liên quan đến vụ hỗ trợ chuyển đổi nghề lên đến 2,1 tỷ đồng cho vợ một Phó giám đốc tại huyện Đông Hải. Cụ thể là vợ của ông Trần Công Tạo, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu).

Cũng chiều 18/10, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, lãnh đạo đơn vị này đã cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát vụ án nêu trên theo quy định.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, nơi lãnh đạo chủ chốt huyện này khẳng định "việc bồi thường đúng quy trình, quy định của pháp luật".

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, nơi lãnh đạo chủ chốt huyện này khẳng định "việc bồi thường đúng quy trình, quy định của pháp luật".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Viện kiểm sát tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác minh các nguồn tin và đã chính thức khởi tố vụ án, làm rõ vụ việc “tai tiếng” này.

Theo đó, năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) thành lập Hội đồng bồi thường giải tỏa đất để phục vụ xây dựng cầu Gành Hào nối hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Trong các hộ bị thu hồi đất có hộ ông Trần Công Tạo, là Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải bị thu hồi khoảng 1,1ha đất nuôi trồng thủy sản.

Ngoài số tiền hơn 7,75 tỷ đồng tiền được bồi thường về đất, hộ ông Trần Công Tạo còn nhận khoảng hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền “khủng” là hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là chuyện chưa từng có tại địa phương này.

Được biết, ông Trần Công Tạo là Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải, hai con của ông Tạo còn đi học, chỉ có vợ ông Tạo là có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề theo quy định.

Trước đó, tại các cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải đều khẳng định “như đinh đóng cột” rằng, việc hỗ trợ nêu trên được làm đúng quy trình, quy định pháp luật...

Vụ việc nêu trên được rất nhiều cán bộ, nhân dân ở Bạc Liêu quan tâm, bức xúc, bàn tán xôn xao.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.