Bắc Bộ và các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục có nhiều ngày mưa trong tháng 9

Đêm 22/8 và sáng 23/8, Bắc Bộ chìm trong mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân chính đợt mưa này là do tổ hợp hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao kết hợp với gió Đông Nam gây mưa lớn.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 22/8 và sáng 23/8, Bắc Bộ có mưa lớn từ 50-100mm.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 22/8 và sáng 23/8, Bắc Bộ có mưa lớn từ 50-100mm.

Thông tin với báo chí chiều 23/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 22/8 và sáng 23/8, Bắc Bộ có mưa lớn từ 50-100mm. Tại Hà Nội và Thái Nguyên, mưa rất lớn, có nơi vượt kỷ lục. Cụ thể, Đồng Quang (Thái Nguyên) ghi nhận 219mm, Quan Hoa (Hà Nội) 195mm, Hoài Đức (Hà Nội) 193mm - vượt kỷ lục tháng 8/2022 là 190mm.

Theo ông Hưởng, nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này được xác định là một hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5000m cộng thêm với tác động của trường gió Đông Nam của khối không khí biển lớn từ phía Đông vào.

Chiều 23/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin với báo chí về dự báo thời tiết những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

"Hình thế vùng xoáy thấp và đới gió Đông Nam vẫn tiếp tục duy trì. Do đó trong ngày và đêm hôm nay, đến hết ngày 24/8, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục xảy ra mưa lớn với lượng mưa chúng tôi nhận định khoảng từ 50 đến 100mm và có nơi trên 200mm. Dự báo xa hơn trong thời gian tới, sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái ít mưa cho đến hết tháng 8. Tuy nhiên, bước vào tháng 9 vẫn là mùa mưa ở khu vực này. Do đó, trong tháng 9, Bắc Bộ cũng như các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục có nhiều ngày mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Tây Nguyên và Bắc Bộ trong thời gian tới tiếp tục ở mức cao đến rất cao”, ông Hưởng nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 23/08), khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng đã có mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đang ở mức cao.

Người dân tại các khu vực sau cần đặc biệt cảnh giác: Thái Nguyên (Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Sông Công, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên); Cao Bằng (Cao Bằng, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh); Lạng Sơn (Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định); Quảng Ninh: Các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái và các huyện Đầm Hà, Vân Đồn); Bắc Giang (Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế); Hải Phòng (Cát Hải).

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.