Ba nước ASEAN phối hợp triệt phá các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, lừa đảo qua điện thoại là loại hình tội phạm xuyên quốc gia nên việc triệt phá cần được tiến hành một cách có hệ thống.
Ba nước ASEAN phối hợp triệt phá các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục triệt phá các mạng lưới lừa đảo qua tổng đài ở các nước láng giềng bằng cách hợp tác với Chính phủ Campuchia và Lào, sau thành công của chiến dịch ở Myanmar.

Trong bài đăng trên tài khoản Facebook ngày 22/2, ông Phumtham cho biết chính phủ nước này đã có nỗ lực lớn trong việc chống lại các vụ lừa đảo qua tổng đài ở nước ngoài.

Theo ông, đây là loại hình tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nhiều nước nên việc triệt phá cần được tiến hành một cách có hệ thống, chứ không chỉ đơn thuần là bắt giữ tội phạm.

Cũng theo lời Phó Thủ tướng Phumtham, hành động phối hợp triệt phá loại hình tội phạm này phải bao gồm việc cắt đứt các hoạt động tội phạm, hỗ trợ nạn nhân và thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế để ngăn nguy cơ tái diễn.

Trong thời gian qua, Chính phủ Thái Lan đã chủ động hợp tác với Trung Quốc và Myanmar tiến hành cắt nước, điện và nhiên liệu tại 5 địa điểm quan trọng dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, từ đó làm suy yếu hoạt động của các nhóm tổng đài và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động của chúng.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đã thảo luận kế hoạch hợp tác với Lào và đạt được nhất trí chung về trấn áp các hoạt động buôn bán ma túy, buôn người và tội phạm mạng. Lãnh đạo hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về nội dung hợp tác này.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Phumtham đã chỉ đạo Tổng thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Thatchai Pitaneelaboot, tham gia cuộc họp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia để lập kế hoạch ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo di dời đến địa điểm khác.

Ông nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ người dân khỏi các mạng lưới tội phạm và khẳng định chính phủ sẽ không ngừng hành động cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn.

Trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, tổng cộng có 628 người Trung Quốc đã được đưa về nước. Đây là một phần trong kế hoạch lớn giúp đỡ các nạn nhân bị các băng nhóm tội phạm giam giữ tại Myawaddy của Myanmar.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".