Ba công ty bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của ba công ty khác nhau đã bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Mango của Công ty TNHH Bayer Việt Nam bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Mango của Công ty TNHH Bayer Việt Nam bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Ngày 6/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành các quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 3 công ty khác nhau.

Trước đó, các công ty công bố các sản phẩm này đều có công văn đề nghị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong số này, có 10 sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trumpharmaco (địa chỉ: số 36 ngõ 23 phố Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) công bố. Đây đều là các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ xương khớp, đại tràng, mát gan, bổ thận, tuần hoàn não...

10-tp-66-2927.jpg
Danh sách 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trumpharmaco đề nghị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm)

Hai sản phẩm còn lại bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là: Berocca Performance Mango do Công ty TNHH Bayer Việt Nam (địa chỉ: 118/4 Amata, khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) công bố và Siro ăn ngon do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Á Mỹ (địa chỉ: số 43 tổ 43 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) công bố.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe muốn lưu hành trên thị trường phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. Hồ sơ gồm phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm còn hiệu lực trong 12 tháng, bằng chứng khoa học về công dụng sản phẩm hoặc thành phần chính, cùng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt chuẩn GMP hoặc tương đương.

Từ ngày 15/5-15/6, nhằm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Bộ Y tế thành lập 15 tổ kiểm tra việc kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền và thiết bị y tế.

Gần đây, liên tiếp nhiều doanh nghiệp đã chủ động nộp đơn xin thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.