Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese chiều 12/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia .
Ảnh: NHẬT BẮC
Ảnh: NHẬT BẮC

Khẳng định Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia tăng ODA cho Việt Nam thêm 18% cho năm tài khóa 2022-2023; đánh giá đây là sự hỗ trợ thiết thực và cụ thể mà Australia dành cho Việt Nam; cảm ơn Australia đã hỗ trợ vaccine trong thời gian dịch bệnh.

Về phần mình, Thủ tướng Australia bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp trực tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 5/2022; khẳng định Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, dịch vụ y tế, hợp tác quốc phòng…

Nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, trước mắt phối hợp chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia nhằm mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng xuất khẩu của hai nước, nhất là nông sản; nỗ lực phối hợp trong vấn đề IUU; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về điều hành kinh tế vĩ mô; đưa hợp tác an ninh, quốc phòng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và tăng thêm học bổng cho Việt Nam...; mong Australia hỗ trợ người Việt Nam sinh sống hợp pháp, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2023 trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973 - 26/2/2023)

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.