ASEAN và Đối tác: Quan hệ sâu sắc, mở rộng tiềm năng, hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Chiều 13/7, trong khuôn khổ AMM-56, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục dự các Hội nghị ASEAN+1 với Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu (EU), Anh, Canada và Hội nghị ASEAN+3, trọng tâm chính là kiểm điểm hợp tác và định hướng thời gian tới.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 chụp ảnh chung tại Hội nghị.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 chụp ảnh chung tại Hội nghị.

Tại các Hội nghị, các Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhiều kết quả tích cực đạt được trên hầu khắp các lĩnh vực. Các bên tích cực khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Các đối tác khẳng định coi trọng ASEAN, ủng hộ ASEAN đoàn kết, thống nhất và giữ vai trò trung tâm, cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, cùng xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và hoạt động dựa trên luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc. Phát biểu thay mặt ASEAN, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn điểm lại kết quả hợp tác đạt được trên tất cả các lĩnh vực an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định, nhất là ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, làm sâu sắc hợp tác kinh tế vì thịnh vượng và đẩy mạnh hợp tác vì người dân, hướng tới tương lai bền vững.

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc.

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Ngày ASEAN-Hàn Quốc vào cuối năm nay tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên.

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc công bố đề xuất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc, đánh giá cao sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc. Hàn Quốc cho biết đang triển khai cam kết tăng gấp đôi đóng góp Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc lên 32 triệu USD đến 2027, đồng thời dành hơn 200 triệu USD cho các dự án hợp tác chung.

Các Bộ trưởng đề cao ý nghĩa của dấu mốc 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, hoan nghênh đề xuất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN với Nhật Bản nhân dịp này.

Hai bên nhất trí sẽ làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, kết nối, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng mới như đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Nhật Bản chụp ảnh chung.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Nhật Bản chụp ảnh chung.

ASEAN đánh giá cao Nhật Bản dành khoản vay tài chính 3,34 tỷ đô-la Mỹ hỗ trợ nỗ lực phục hồi sau đại dịch, đóng góp thêm 100 triệu đô-la Mỹ cho Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản.

Các nước hoan nghênh thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU tháng 12/2022. Hội nghị đã định hướng và tạo đà cho những bước phát triển mới trong tương lai. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác, trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại và khai thác các lĩnh vực tiềm năng khác như kinh tế số, công nghệ xanh, dịch vụ xanh, đồng thời khẳng định hướng đến mục tiêu Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-EU trong dài hạn.

ASEAN hoan nghênh EU dành gói đầu tư Team Europe trị giá khoảng 10 tỷ Euro đến năm 2027, hỗ trợ các nỗ lực hội nhập, nâng cao năng lực và phát triển bền vững trong khu vực.

Tại Hội nghị của ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3), các Bộ trưởng nhấn mạnh cần duy trì và phát huy thế mạnh vốn có ASEAN+3 như hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính, phòng chống và ứng phó dịch bệnh.

Quang cảnh Hội nghị ASEAN+3.

Quang cảnh Hội nghị ASEAN+3.

Các Bộ trưởng cũng cho rằng cần mở rộng ưu tiên hợp tác mới để giải quyết hiệu quả các khó khăn, thách thức mà khu vực đang phải đối mặt. Theo đó, các nước nhất trí tăng cường các cơ chế ổn định kinh tế, tài chính hiện có, thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, triển khai hiệu quả Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3…

Các Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ đối thoại ASEAN-Anh mới được thành lập. Các nước nhất trí sẽ triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2022-2026, đồng thời nhấn mạnh cần phối hợp làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới tăng trưởng bao trùm.

ASEAN đánh giá cao việc Anh đề xuất các chương trình hợp tác trọng điểm trị giá 113 triệu bảng Anh trong 5 năm tới về hội nhập kinh tế khu vực, y tế, giáo dục, phụ nữ, hòa bình, an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu…

Với Canada, các nước cam kết phối hợp triển khai Tuyên bố chung của các Lãnh đạo kỷ niệm 45 năm quan hệ, hướng tới việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Canada.

ASEAN hoan nghênh Canada cam kết hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng, thiết lập Quỹ tín thác trị giá 13,1 triệu đô-la Canada, và dành học bổng đào tạo cho ASEAN. Các Bộ trưởng nhấn mạnh hai bên cần phối hợp khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác, đưa quan hệ phát triển năng động và thực chất hơn nữa.

Phát biểu trong các Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh các chương trình, kế hoạch hành động giữa ASEAN với các Đối tác tiếp tục được triển khai hiệu quả, với nhiều đề xuất, sáng kiến thiết thực, phù hợp với quan tâm chung của các nước.

Bộ trưởng đề nghị phối hợp đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi bao trùm, thúc đẩy động lực tăng trưởng, ưu tiên hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, an ninh lương thực, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Chia sẻ ý kiến của các nước, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao cam kết của các Đối tác ủng hộ vai trò dẫn dắt của ASEAN trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin trong khu vực.

Bộ trưởng đề nghị các Đối tác ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đề cao ý nghĩa của DOC, hỗ trợ ASEAN và Trung Quốc sớm đạt COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.