Áp thuế đồ uống có đường để ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm

Trước mức độ tiêu thụ đồ uống có đường tăng cao tại Việt Nam gây ra những lo ngại về sức khỏe cộng đồng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị cần áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng sản phẩm này nhằm làm tăng giá thành, từ đó giảm tiêu dùng để ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các bệnh không lây nhiễm.

Mức tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam tăng cao trong những năm gần đây. (Ảnh minh họa)
Mức tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam tăng cao trong những năm gần đây. (Ảnh minh họa)

Thông tin gửi các đại biểu Quốc hội về thực trạng mức độ tiêu thụ đồ uống có đường tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, từ năm 2009-2023, lượng tiêu thụ sản phẩm này đã tăng gấp 4 lần, riêng từ năm 2013-2023, lượng tiêu thụ tăng từ 3,44 tỷ lít lên 6,67 tỷ lít.

Tính theo bình quân đầu người, mức tiêu thụ đã tăng từ 18,5 lên 66,5 lít/người/năm, tương đương khoảng 1,3 lít mỗi người mỗi tuần; tương ứng với 18 gam đường mỗi ngày, chiếm tới 36% mức khuyến nghị tối đa của WHO dành cho người trưởng thành (dưới 50 gam đường/người/ngày).

Dự báo từ năm 2023-2028, Việt Nam nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, mức tiêu thụ đồ uống có đường sẽ tăng trung bình 6,4% mỗi năm.

Sử dụng đồ uống có đường được chứng minh có mối liên quan trực tiếp đến tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh tim mạch, tiểu đường. Trong 10 năm qua, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ học đường (từ 5-19 tuổi) đã tăng gấp đôi, từ mức 8,5% (năm 2010) lên 19% (năm 2020); ở người trưởng thành đã tăng 30%, từ 15,6% (năm 2015) lên 19,6% (năm 2020).

Nghiên cứu về thừa cân béo phì và yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì ở Việt Nam cho thấy tiêu thụ đồ uống có đường là yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng 18% nguy cơ mắc béo phì, tăng 12% nguy cơ tăng huyết áp, tăng 29% nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 và tăng 29% nguy cơ mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 2 triệu trẻ em thừa cân, béo phì.

WHO khẳng định áp dụng các giải pháp hạn chế sử dụng đồ uống có đường là giải pháp khả thi và khoa học để kiểm soát, đẩy lùi các tình trạng bệnh như tim mạch, ung thư, tiểu đường, thừa cân, béo phì.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, tổ chức này khuyến nghị cần áp thuế đối với đồ uống có đường nhằm làm tăng giá thành, từ đó giảm tiêu dùng. Biện pháp này phát huy hiệu quả đặc biệt trong việc giúp thay đổi thói quen của trẻ em và thanh thiếu niên, những người bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi giá cả.

who.jpg
Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam.

Kinh nghiệm cho thấy đây là giải pháp cùng thắng – vừa giúp cải thiện sức khỏe và giảm chi phí y tế, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách. Chính sách thuế đối với đồ uống có đường cùng với các biện pháp khác như giảm hút thuốc, hạn chế tiêu thụ rượu, bia là những giải pháp thiết thực nhằm giảm gánh nặng bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Trên thế giới hiện có 108 nước, trong đó có 7 nước trong khu vực ASEAN đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng áp mức thuế suất 8% như Dự thảo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) là thấp, chỉ bằng 1/5 so khuyến nghị của WHO. Mức này mới chỉ có tác dụng cảnh tỉnh đối với người tiêu dùng, ít có tác dụng đối với việc giảm tiêu thụ.

Theo kết quả nghiên cứu của Trường đại học Y tế Công cộng, nếu áp thuế để tăng giá bán lẻ đồ uống có đường lên 20% như khuyến cáo thì tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam có thể giảm lần lượt 2,1% ở trẻ em và 1,5% ở người lớn, phòng tránh được 80.000 ca đái tháo đường, tiết kiệm cho hệ thống y tế gần 800 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện là thời điểm phù hợp để áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm này. Thậm chí có ý kiến cho rằng, phải đánh thuế sớm hơn, đến giờ là muộn rồi, không thể để thế hệ con em bị béo phì, mắc bệnh rồi mới bàn đến việc áp thuế. Nếu chúng ta không có hành động can thiệp, xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường sẽ còn tiếp tục tăng, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành và toàn xã hội.

Phát biểu thảo luận tại phiên họp Quốc hội mới đây, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho rằng, phương án thuế suất đối với đồ uống có đường tiêu chuẩn Việt Nam hơn 5 gam/100ml là 8% và 10% lùi tận đến năm 2027 và năm 2028 là quá chậm và quá thấp. Mục tiêu xây dựng dự án luật chưa phù hợp kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, coi công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; đặt sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược.

Đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng đây không chỉ là chính sách thuế mà là lựa chọn chiến lược của một quốc gia có trách nhiệm. Nếu hôm nay không hành động, ngày mai sẽ trả giá bằng ngân sách y tế, bằng năng suất lao động và bằng chính sinh mệnh của người dân.

Việc áp thuế đủ mạnh là một phần của cam kết phát triển bền vững mà Việt Nam đã tuyên bố với thế giới. Một chính sách thuế tuy nhỏ nhưng là lời tuyên bố mạnh mẽ, Việt Nam không đánh đổi sức khỏe nhân dân, lấy tăng trưởng thuần túy, hãy hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.