[Ảnh] Vượt nắng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những ngày tháng ba Tây Nguyên, Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2025, thời tiết nắng gắt vào ban ngày nhưng gió nhiều và lạnh vào ban đêm. Vượt qua những khó khăn về thời tiết, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng và các nhà thầu, đơn vị thi công đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Theo kế hoạch, trong năm 2025 toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo… gặp khó khăn về nhà ở, trong đó xây dựng mới 5.891 căn, sửa chữa 1.421 căn. Trong tổng số nhà mà tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trong năm 2025, có 5.405 căn thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó xây dựng mới 4.285 căn, sửa chữa 1.120 căn.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động và không để ai bỏ lại phía sau, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lập thành bốn Đề án nhằm hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng khó khăn trong tỉnh, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện Đề án 214 xây mới 4.285 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng kinh phí gần 342,8 tỷ đồng, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và 20 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khởi công xây dựng nhà mới và phấn đấu đến hết tháng 10/2025 sẽ hoàn thành, tổ chức bàn giao cho người dân sử dụng. Tiêu chuẩn xây dựng nhà bảo đảm “ba cứng” (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng), đồng thời bảo đảm “đồng bộ, khẩn trương, xong đến đâu, nghiệm thu và bàn giao cho người dân đến đó”.

Hiện nay, việc triển khai xây dựng mới, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh đang diễn ra khẩn trương. Lãnh đạo Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố không quản ngại khó khăn, vượt nắng xuống tận cơ sở kiểm tra chất lượng công trình, tiến độ và động viên các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kế hoạch hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo mà tỉnh đã đề ra.

Dưới đây là những hình ảnh vượt nắng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh:

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự và phát biểu tại lễ khởi công căn nhà đầu tiên xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự và phát biểu tại lễ khởi công căn nhà đầu tiên xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh thực hiện với quyết tâm hoàn thành vào ngày 15/8/2025.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh thực hiện với quyết tâm hoàn thành vào ngày 15/8/2025.

Dưới cái nắng gắt của những ngày tháng ba Tây Nguyên, nhưng các đồng chí lãnh đạo huyện Lắk vẫn kiểm tra tỉ mỉ các hạng mục của công trình.

Dưới cái nắng gắt của những ngày tháng ba Tây Nguyên, nhưng các đồng chí lãnh đạo huyện Lắk vẫn kiểm tra tỉ mỉ các hạng mục của công trình.

Lãnh đạo huyện Lắk cũng động viên các nhà thầu, đơn vị thi công và người dân tham gia xây dựng nhà cho người nghèo khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Lắk cũng động viên các nhà thầu, đơn vị thi công và người dân tham gia xây dựng nhà cho người nghèo khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Nhiều người dân ở xã Ea Rbin, huyện Lắk tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng ba Tây Nguyên.

Nhiều người dân ở xã Ea Rbin, huyện Lắk tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng ba Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp Nguyễn Thanh Tuấn kiểm tra việc thi công xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp Nguyễn Thanh Tuấn kiểm tra việc thi công xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong những ngày tháng ba Tây Nguyên, thời tiết ở huyện biên giới Ea Súp nắng gắt nhưng các đơn vị thi công vẫn đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo mà tỉnh đã đề ra.

Trong những ngày tháng ba Tây Nguyên, thời tiết ở huyện biên giới Ea Súp nắng gắt nhưng các đơn vị thi công vẫn đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo mà tỉnh đã đề ra.

Những ngôi nhà mới từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025 trên địa bàn huyện Ea Súp đang dần hoàn thiện, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà mới từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025 trên địa bàn huyện Ea Súp đang dần hoàn thiện, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, ổn định cuộc sống.

Khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố luôn bám sát địa bàn kiểm tra, thăm hỏi, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đã đề ra.

Khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố luôn bám sát địa bàn kiểm tra, thăm hỏi, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.