Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo WAN-IFRA 2026.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo WAN-IFRA 2026.

[Ảnh] Trí tuệ nhân tạo và bài toán đổi mới tòa soạn

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội các nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) đã tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026, quy tụ các nhà quản lý báo chí, chuyên gia công nghệ nhiều quốc gia cùng bàn giải pháp đưa AI vào tòa soạn một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

ndo_br_1.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026.
ndo_br_3.jpg
Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua diễn đàn, các nhà lãnh đạo quản lý và chuyên gia có cơ hội chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn, các công nghệ và mô hình tiên phong về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nâng cao kỹ năng số cho người làm báo Việt Nam.
ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn.
ndo_br_5.jpg
Giám đốc khu vực Châu Á của Hiệp hội các Nhà xuất bản báo chí thế giới WAN-IFRA, ông Lee Kah Whye phát biểu mở đầu tại Diễn đàn.
ndo_br_4.jpg
Đại biểu theo dõi phần trình bày tại các phiên thảo luận.
ndo_br_7.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn.
ndo_br_6.jpg
Diễn đàn quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia báo chí và công nghệ của nhiều quốc gia.
ndo_br_8.jpg
Ông Ezra Eeman, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, Đài Phát thanh – Truyền hình công cộng Hà Lan (NPO) điều phối một phiên chuyên đề.
ndo_br_9.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam trình bày tham luận về tầm nhìn chiến lược đối với trí tuệ nhân tạo trong ngành truyền thông, báo chí.
ndo_br_10.jpg
Ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ Báo South China Morning Post chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quá trình chuyển đổi số dựa trên AI của tổ chức nơi ông làm việc.
ndo_br_ht-ai-21.jpg
Bà E-von Yeung, Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn Báo The Straits Times, SPH Media (Singapore) chia sẻ kinh nghiệm tái thiết kế quy trình làm việc của tòa soạn.
ndo_br_ht-ai-26.jpg
Diễn đàn này góp phần hiện thực hoá mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
ndo_br_ht-ai-18.jpg
Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA 2026 là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, lấy công nghệ làm động lực và lấy con người làm trung tâm của đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.