[Ảnh] Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” ở Đắk Lắk trước ngày Tòa tuyên án

[Ảnh] Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” ở Đắk Lắk trước ngày Tòa tuyên án

Từ ngày 16 đến 18/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Duy Hữu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 4 hội thẩm nhân dân. Thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia bào chữa, trợ giúp pháp lý cho 94/100 bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm 19 luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk và các Văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 6 bị cáo xét xử vắng mặt. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử đều công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga”. Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân trong cả nước.

Dưới đây là những hình ảnh trong 3 ngày diễn ra phiên tòa trước khi Hội đồng xét xử tuyên án vào chiều mai, 20/1.

Quang cảnh khai mạc phiên tòa.

Quang cảnh khai mạc phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Duy Hữu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 4 hội thẩm nhân dân.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Duy Hữu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 4 hội thẩm nhân dân.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia bào chữa, trợ giúp pháp lý cho 94/100 bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm 19 luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk và các văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 6 bị cáo xét xử vắng mặt.

Tham gia bào chữa, trợ giúp pháp lý cho 94/100 bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm 19 luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk và các văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 6 bị cáo xét xử vắng mặt.

Người thân các bị hại tham dự phiên tòa.

Người thân các bị hại tham dự phiên tòa.

Những người đại diện hợp pháp của các bị cáo.

Những người đại diện hợp pháp của các bị cáo.

Hội đồng xét xử thẩm vấn căn cước, lý lịch của các bị cáo.

Hội đồng xét xử thẩm vấn căn cước, lý lịch của các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa đọc cáo trạng của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa đọc cáo trạng của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo.

Các bị cáo được đưa ra thẩm vấn, xét hỏi.

Các bị cáo được đưa ra thẩm vấn, xét hỏi.

Hội đồng xét xử thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo.

Hội đồng xét xử thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn, xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn, xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Các phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa.

Các phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk luận tội các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk luận tội các bị cáo.

Các luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Các luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Do phần lớn các bị cáo là người dân tộc thiểu số nên tại phiên tòa có người phiên dịch tiếng Ê-đê, Jarai sang tiếng phổ thông, bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo.

Do phần lớn các bị cáo là người dân tộc thiểu số nên tại phiên tòa có người phiên dịch tiếng Ê-đê, Jarai sang tiếng phổ thông, bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo.

Các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm và việc làm vi phạm pháp luật của mình.

Các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm và việc làm vi phạm pháp luật của mình.

Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo đều ăn năn hối cải trước việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của mình gây ra.

Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo đều ăn năn hối cải trước việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của mình gây ra.

Và các bị cáo xin lỗi các gia đình bị hại, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và Hội đồng xét xử xem xét, xin tha thứ, khoan hồng giảm nhẹ án phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời và hứa không bao giờ tái phạm.

Và các bị cáo xin lỗi các gia đình bị hại, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và Hội đồng xét xử xem xét, xin tha thứ, khoan hồng giảm nhẹ án phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời và hứa không bao giờ tái phạm.

Vào 13 giờ 30 phút ngày 20/1/2024, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Vào 13 giờ 30 phút ngày 20/1/2024, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Chương trình nghệ thuật hoành tráng kết thúc chuỗi sự kiện Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

[Ảnh] Bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại loạt sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 với hơn 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.