Tiếp nhận hiện vật của liệt sĩ công an hy sinh trong vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin

Chiều 19/3, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ tiếp nhận các hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023 ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin và các sự kiện tiêu biểu Công an tỉnh Đắk Lắk.
Thân nhân các liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin trao tặng các kỷ vật cho lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.
Thân nhân các liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin trao tặng các kỷ vật cho lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và chuẩn bị xây dựng nội dung trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương sưu tầm được nhiều hiện vật, tư liệu có giá trị.

Trong đó đã phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát, sưu tầm được 73 tài liệu, hiện vật quý, phản ánh về các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay và về sự hy sinh của 6 liệt sĩ Công an tỉnh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Đây là nguồn tư liệu, hiện vật có giá trị, bổ sung cho trưng bày của Bảo tàng Công an nhân dân và hệ thống các di tích, nhà truyền thống trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, thân nhân 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin đã trao tặng các kỷ vật của các liệt sĩ cho lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an để trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận.

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an nhấn mạnh: Những tư liệu, hiện vật gắn liền với lực lượng Công an nhân dân và sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là những di sản vô cùng quý giá. Nó không chỉ phản ánh lịch sử quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, mà còn có những giá trị to lớn trong công tác giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng của Công an nhân dân; tuyên truyền, quảng bá về bản chất cách mạng và văn hóa Công an nhân dân. Việc sưu tầm, bảo quản, lưu giữ, phát huy giá trị những tư liệu, hiện vật này là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tiếp nhận các hiện vật của thân nhân các liệt sĩ trao tặng.
Lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tiếp nhận các hiện vật của thân nhân các liệt sĩ trao tặng.

Để có được những tư liệu, hiện vật gắn liền với lực lượng Công an nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong buổi lễ tiếp nhận hôm nay, trong đó có những tư liệu, hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của gia đình các liệt sĩ.

Trao quà cho thân nhân 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Trao quà cho thân nhân 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

“Với trách nhiệm của mình, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị những tư liệu, hiện vật quý giá này, để những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân luôn trường tồn với thời gian, trong dòng chảy của lịch sử truyền thống lực lượng Công an nhân dân anh hùng”, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện thân nhân các liệt sĩ đã cảm ơn Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm chia sẻ những đau thương, mất mát không gì bù đắp được với gia đình các liệt sĩ sau khi xảy ra vụ khủng bố. Đồng thời, việc Bộ Công an sưu tầm các tài liệu, hiện vật quý của các liệt sĩ Công an tỉnh hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin để trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân dân thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của con em họ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân luôn và góp phần giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng của Công an nhân dân…

Tại buổi lễ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí khối xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Câu lạc bộ nữ sĩ quan hưu trí Công an nhân dân trao nhiều phần quà cho thân nhân 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.