[Ảnh] Tháng 3, hoa ban khoe sắc núi rừng Sơn La

Tháng 3 - mùa con ong đi lấy mật, cả đất trời Tây Bắc bỗng sáng bừng, rạng rỡ bởi các loài hoa thi nhau khoe sắc, trong đó có sắc trắng pha tím của những cánh hoa ban nở khắp núi rừng Sơn La. Đây cũng là dịp thuận lợi cho du khách ghé thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc Sơn La.
Tháng 3, khi nắng ấm dần lên, cũng là lúc tại những cánh rừng cho đến khu trung tâm, phố thị hay dọc các trục đường chính của Sơn La chìm trong sắc trắng hoa ban. Đây cũng là dịp để những người yêu loài hoa này lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp.
Tháng 3, khi nắng ấm dần lên, cũng là lúc tại những cánh rừng cho đến khu trung tâm, phố thị hay dọc các trục đường chính của Sơn La chìm trong sắc trắng hoa ban. Đây cũng là dịp để những người yêu loài hoa này lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp.
Dọc hai bên quốc lộ 6 hay những vách núi cheo leo... từ thị xã Mộc Châu qua huyện Yên Châu, Mai Sơn cho đến thành phố Sơn La rồi đến huyện Thuận Châu, hoa ban đã nở rộ. Đặc biệt, khi đặt chân tới thành phố Sơn La, du khách cũng có thể ngắm hoa dọc theo trục đường chính của thành phố với những hàng cây hoa ban sắc trắng pha tím.
Dọc hai bên quốc lộ 6 hay những vách núi cheo leo... từ thị xã Mộc Châu qua huyện Yên Châu, Mai Sơn cho đến thành phố Sơn La rồi đến huyện Thuận Châu, hoa ban đã nở rộ. Đặc biệt, khi đặt chân tới thành phố Sơn La, du khách cũng có thể ngắm hoa dọc theo trục đường chính của thành phố với những hàng cây hoa ban sắc trắng pha tím.
Năm nay, thành phố Sơn La sẽ tổ chức Lễ hội hoa ban vào ngày 15 và 16/3, nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc gắn với bảo tồn và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng những trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc.

Năm nay, thành phố Sơn La sẽ tổ chức Lễ hội hoa ban vào ngày 15 và 16/3, nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc gắn với bảo tồn và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng những trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc.

Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La hay tại những lễ hội..., đồng bào dân tộc Thái thường dùng hoa ban làm lễ vật để bày tỏ khát vọng sống, khát vọng lứa đôi và tấm lòng biết ơn với đất, trời và tổ tiên.
Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La hay tại những lễ hội..., đồng bào dân tộc Thái thường dùng hoa ban làm lễ vật để bày tỏ khát vọng sống, khát vọng lứa đôi và tấm lòng biết ơn với đất, trời và tổ tiên.
Hằng năm, để chuẩn bị cho lễ hội hoa ban, thành phố Sơn La đã tổ chức trang trí và cắt tỉa lá những cây ban trên những trục đường chính.

Hằng năm, để chuẩn bị cho lễ hội hoa ban, thành phố Sơn La đã tổ chức trang trí và cắt tỉa lá những cây ban trên những trục đường chính.

Khắp các cung đường của Sơn La thời điểm này đâu đâu cũng thấy sắc trắng đặc trưng của những hàng cây ban đang thi nhau khoe sắc.

Khắp các cung đường của Sơn La thời điểm này đâu đâu cũng thấy sắc trắng đặc trưng của những hàng cây ban đang thi nhau khoe sắc.

Nhụy hoa ban có vị ngọt, được các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban có vị bùi, đồng bào dân tộc Thái thường lấy về tạo thành món nộm hoa ban độc đáo, níu chân khách đường xa bởi hương vị đặc biệt...
Nhụy hoa ban có vị ngọt, được các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban có vị bùi, đồng bào dân tộc Thái thường lấy về tạo thành món nộm hoa ban độc đáo, níu chân khách đường xa bởi hương vị đặc biệt...
Vào tháng 3 hằng năm, miền hoa ban Sơn La lại càng trở nên đặc biệt hơn khi sắc hoa ban bung nở rực rỡ khắp các con đường, xã, bản và núi, đồi...
Vào tháng 3 hằng năm, miền hoa ban Sơn La lại càng trở nên đặc biệt hơn khi sắc hoa ban bung nở rực rỡ khắp các con đường, xã, bản và núi, đồi...
Tại Sơn La, những cây hoa ban cũng được trồng tập trung tại những khu trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, tạo điểm nhấn và cũng là nơi để du khách chụp ảnh mỗi khi vào mùa ban nở hoa.

Tại Sơn La, những cây hoa ban cũng được trồng tập trung tại những khu trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, tạo điểm nhấn và cũng là nơi để du khách chụp ảnh mỗi khi vào mùa ban nở hoa.

Không chỉ du khách ngoài tỉnh Sơn La, mà những thiếu nữ dân tộc Thái trong tỉnh cũng háo hức chờ đến mùa ban nở để tạo dáng và lưu giữ lại những khoảnh khắc cùng bộ áo cóm, khăn piêu truyền thống của dân tộc mình...

Không chỉ du khách ngoài tỉnh Sơn La, mà những thiếu nữ dân tộc Thái trong tỉnh cũng háo hức chờ đến mùa ban nở để tạo dáng và lưu giữ lại những khoảnh khắc cùng bộ áo cóm, khăn piêu truyền thống của dân tộc mình...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".