[Ảnh] Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”

[Ảnh] Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”

Chiều 29/11, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới” trong khuôn khổ  Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. 

Chiều 29/11, tiếp tục diễn ra phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.
Chiều 29/11, tiếp tục diễn ra phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.
Quang cảnh hội nghị phiên thảo luận thứ hai.
Quang cảnh hội nghị phiên thảo luận thứ hai.
Các đại biểu trình bày tham luận.
Các đại biểu trình bày tham luận.
Phiên luận thứ 2 diễn ra sôi nổi với nhiều bài tham luận chất lượng và sâu sắc.
Phiên luận thứ 2 diễn ra sôi nổi với nhiều bài tham luận chất lượng và sâu sắc.
Bàn chủ tọa điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.
Bàn chủ tọa điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.
Trong phiên tọa đàm bàn tròn, các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay, cũng như thảo luận các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Trong phiên tọa đàm bàn tròn, các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay, cũng như thảo luận các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trả lời các câu hỏi của đại biểu.
GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trả lời các câu hỏi của đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận chỉ đạo.
Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới” đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đã được thể hiện sâu sắc và rõ nét qua các tham luận và kết quả thảo luận tại Hội thảo.

Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới” đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đã được thể hiện sâu sắc và rõ nét qua các tham luận và kết quả thảo luận tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu sau khi kết thúc Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu sau khi kết thúc Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.