[Ảnh] Người dân đổ về quê, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

[Ảnh] Người dân đổ về quê, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường dẫn ra cửa ngõ Thủ đô đã ùn ứ cục bộ do nhiều người dân di chuyển về quê.
Chiều 31/8, là ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận, từ trưa nhiều người dân đã đổ ra các bến xe ở Hà Nội để lên xe vội vã rời Thủ đô nhằm tránh tình trạng đông đúc, ùn tắc. (Ảnh: Sơn Bách)

Chiều 31/8, là ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận, từ trưa nhiều người dân đã đổ ra các bến xe ở Hà Nội để lên xe vội vã rời Thủ đô nhằm tránh tình trạng đông đúc, ùn tắc. (Ảnh: Sơn Bách)

Vào thời điểm đầu giờ trưa ngày 31/8, đường Đại lộ Thăng Long đoạn dẫn vào đường Nguyễn Xiển đã xuất hiện tình trạng dòng phương tiện xếp hàng dài. (Ảnh: Sơn Bách)

Vào thời điểm đầu giờ trưa ngày 31/8, đường Đại lộ Thăng Long đoạn dẫn vào đường Nguyễn Xiển đã xuất hiện tình trạng dòng phương tiện xếp hàng dài. (Ảnh: Sơn Bách)

Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khá chậm.

Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khá chậm.

Cùng lúc này, đường Nguyễn Xiển cũng rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Tình trạng không khả quan hơn tại đường dẫn ra hồ Linh Đàm, hướng về cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Sơn Bách)

Cùng lúc này, đường Nguyễn Xiển cũng rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Tình trạng không khả quan hơn tại đường dẫn ra hồ Linh Đàm, hướng về cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Sơn Bách)

Vào thời điểm 16 giờ, theo ghi nhận, bến xe Giáp Bát bắt đầu đông hành khách tới hơn. (Ảnh: Nhật Quang)

Vào thời điểm 16 giờ, theo ghi nhận, bến xe Giáp Bát bắt đầu đông hành khách tới hơn. (Ảnh: Nhật Quang)

Theo dự kiến, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm tại bến xe này có thể lên tới khoảng 12.000 lượt hành khách/ngày, tăng 200% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đi tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… với khoảng 900 lượt xe/ngày. (Ảnh: Nhật Quang)

Theo dự kiến, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm tại bến xe này có thể lên tới khoảng 12.000 lượt hành khách/ngày, tăng 200% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đi tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… với khoảng 900 lượt xe/ngày. (Ảnh: Nhật Quang)

Nhiều hành khách tranh thủ thời gian về quê sớm để tránh cảnh ùn tắc như những dịp nghỉ lễ khác. (Ảnh: Nhật Quang)
Nhiều hành khách tranh thủ thời gian về quê sớm để tránh cảnh ùn tắc như những dịp nghỉ lễ khác. (Ảnh: Nhật Quang)
Một xe khách xuất bến chạy về Nam Định. Phía trên hành khách đều có ghế ngồi. (Ảnh: Nhật Quang)
Một xe khách xuất bến chạy về Nam Định. Phía trên hành khách đều có ghế ngồi. (Ảnh: Nhật Quang)
Rất nhiều người cũng lựa chọn sẽ về quê bằng xe máy. Đồ đạc lỉnh kỉnh được mang theo bên người trong chuyến "hồi hương" dài cả trăm cây số. (Ảnh: Nhật Quang)
Rất nhiều người cũng lựa chọn sẽ về quê bằng xe máy. Đồ đạc lỉnh kỉnh được mang theo bên người trong chuyến "hồi hương" dài cả trăm cây số. (Ảnh: Nhật Quang)
Tới 16 giờ, tuyến đường Giải Phóng đã bắt đầu ùn tắc nhẹ khi dòng xe máy ùn ùn đổ ra phía cửa ngõ phía Nam Thủ đô. (Ảnh: Nhật Quang)
Tới 16 giờ, tuyến đường Giải Phóng đã bắt đầu ùn tắc nhẹ khi dòng xe máy ùn ùn đổ ra phía cửa ngõ phía Nam Thủ đô. (Ảnh: Nhật Quang)
Nhiều người không vào bến mà chấp nhận bắt xe ngoài đường. Tuy nhiên, đại diện các bến xe ở Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần vào bến mua vé để bảo đảm quyền lợi, cũng như tránh được cảnh "xe dù, bến cóc". (Ảnh: Nhật Quang)
Nhiều người không vào bến mà chấp nhận bắt xe ngoài đường. Tuy nhiên, đại diện các bến xe ở Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần vào bến mua vé để bảo đảm quyền lợi, cũng như tránh được cảnh "xe dù, bến cóc". (Ảnh: Nhật Quang)
Dòng xe nối đuôi nhau hướng về cửa ngõ Thủ đô tại đường Giải Phóng chiều 31/8. (Ảnh: Nhật Quang)
Dòng xe nối đuôi nhau hướng về cửa ngõ Thủ đô tại đường Giải Phóng chiều 31/8. (Ảnh: Nhật Quang)
Càng tới cuối giờ chiều, lượng xe đổ ra cửa ngõ phía nam Hà Nội càng nhiều hơn. Cảnh ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện. (Ảnh: Nhật Quang)

Càng tới cuối giờ chiều, lượng xe đổ ra cửa ngõ phía nam Hà Nội càng nhiều hơn. Cảnh ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện. (Ảnh: Nhật Quang)

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, nhờ sự điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng nên tình trạng giao thông Hà Nội trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ vẫn khá "dễ thở". (Ảnh: Nhật Quang)

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, nhờ sự điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng nên tình trạng giao thông Hà Nội trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ vẫn khá "dễ thở". (Ảnh: Nhật Quang)

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo WAN-IFRA 2026.

[Ảnh] Trí tuệ nhân tạo và bài toán đổi mới tòa soạn

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội các nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) đã tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026, quy tụ các nhà quản lý báo chí, chuyên gia công nghệ nhiều quốc gia cùng bàn giải pháp đưa AI vào tòa soạn một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand 2026, tại Trường đại học Công nghệ Auckland.

Học sinh lớp 6 khóa 109 của Trường trung học cơ sở Trưng Vương, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

[Ảnh] Trường trung học cơ sở Trưng Vương chào đón học sinh khối 6, sẵn sàng cho năm học mới

Trước thời điểm chính thức bước vào năm học mới, một số trường học tại Hà Nội đã tổ chức các buổi đón học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, phổ biến nội quy, gặp gỡ thầy cô giáo và bạn bè,... giúp các em nhanh chóng làm quen với môi trường học tập ở bậc học mới.