[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp

Ngày 28/1, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức “Ngày hội Bánh Chưng” với sự tham gia hơn 150 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập trên địa bàn, cũng như đông đảo bạn bè quốc tế.
[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 1

Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn 2024 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) phát động, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, “Ngày hội Bánh Chưng” là một hoạt động nhằm gắn kết các bạn trẻ đang theo học và công tác tại Paris không có dịp trở về quê hương đón Tết.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 2

Tết cổ truyền là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo của Việt Nam. Thông qua “Ngày hội Bánh Chưng”, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris mong muốn quảng bá hơn nữa văn hóa truyền thống tới bạn bè Pháp và quốc tế, để từ đó có thể thêm hiểu biết, thêm yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 3

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Thảo, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đánh giá cao các hoạt động thiết thực của các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam, nhất là vào dịp Tết, dù ở xa quê hương nhưng vẫn luôn đoàn kết, phát huy tinh thần đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về cội nguồn, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong những năm gần đây, du học sinh Việt Nam, không chỉ tại Paris, mà trên toàn nước Pháp, đã thể hiện rất tốt vai trò cũng như tinh thần của thế hệ trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, cố gắng học tập để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 4

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tích cực hỗ trợ Chi hội UEVP nói riêng và các chi hội thành viên của Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Pháp nói chung, trong công tác chuẩn bị và tổ chức những hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của các bạn trẻ sống xa nhà. UEVP là chi hội tiên phong trong chuỗi các hoạt động của thanh niên, sinh viên chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024 trên toàn nước Pháp.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 5

“Bọn em ở đây đều là những sinh viên Việt Nam xa vòng tay gia đình đi du học tại Pháp. Nhiều năm trước, đã từng có cơ hội được ăn Tết cổ truyền cùng với gia đình, nhưng bọn em chưa có cơ hội được tự tay gói những chiếc bánh chưng của riêng mình”, du học sinh Nguyễn Thu Vân chia sẻ. Tới đây, các bạn trẻ được tìm hiểu cách thức để làm một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh. Cùng với đó, các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian đậm chất văn hóa truyền thống dân tộc cũng giúp các bạn trẻ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà những ngày Tết đang tới gần.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 6

Các nguyên liệu như gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong, khuôn bánh, thậm chí là cả tờ hướng dẫn gói bánh được Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 7

Lần đầu tiên được trải nghiệm cùng với việc tự tay gói một chiếc bánh chưng không mấy khó khăn với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Nhưng với những người bạn quốc tế lại là một câu chuyện khác.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 8

Cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người bạn đồng hành Việt Nam, các bước gói bánh từ thao tác cắt lá, đổ gạo, bỏ thêm đậu xanh, xếp nhân thịt vào và buộc lạt, chiếc bánh chưng cuối cùng đã hoàn thiện vô cùng đẹp mắt.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 9

Du học sinh Maroc tại Pháp Manal Elkharraz thích thú chia sẻ, trải nghiệm lần đầu tiên gói bánh chưng và tìm hiểu về ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam khiến cho bạn cảm giác như được tự mình đặt chân đến một miền văn hóa mới. Đó cũng là lý do vì sao Manal Elkharraz chọn cho mình một chiếc áo dài để đi tham gia sự kiện.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 10

Benjamin Kalfa và Paul Minodier có cơ hội được tham gia vào “Ngày hội Bánh Chưng” cho biết, thực hiện gói những chiếc bánh chưng theo sự hướng dẫn tận tình của các bạn trẻ Việt Nam cũng không phải là một thử thách quá khó khăn với hai chàng sinh viên người Pháp này. Nhưng để gói bánh sao cho vuông vức và đẹp mắt, Benjamin và Paul đều đánh giá cao sự khéo léo và tinh tế của người thực hiện.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 11

Số lượng các sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế tới tham gia gói bánh vượt xa với dự tính ban đầu của Ban tổ chức, nên không có đủ nguyên liệu để mỗi người có thể tự gói một chiếc bánh chưng. Tuy nhiên, ngày hội vẫn tràn ngập niềm vui khi gần 140 chiếc bánh chưng đã được gói và mang đi luộc ngay trong ngày, để trao lại tận tay các bạn trẻ vào cuối chương trình.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 12

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn trẻ cùng hòa mình vào những tiết mục biểu diễn văn nghệ độc đáo và đặc sắc bằng những ánh đèn lung linh phát ra từ chính chiếc điện thoại di động của mình.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 13

Vở kịch “Vợ chồng A Phủ” được các thành viên của Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris tái hiện bằng hình thức song ngữ, với lối diễn xuất tự nhiên và lời thoại hài hước, bắt kịp nhiều xu hướng mới của giới trẻ, khiến cho cả hội trường vô cùng thích thú.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 14

Một góc giới thiệu sách Việt Nam với nhiều thể loại khác nhau, được Chi hội UEVP, bày biện một cách cẩn thận.

[Ảnh] Đón Tết cùng những chiếc bánh chưng xanh tự gói của du học sinh Việt Nam tại Pháp ảnh 15

Cầm trong tay những chiếc bánh chưng tự tay mình làm ra là một niềm vui nho nhỏ của các bạn trẻ, nhưng cũng là một món quà Tết đong đầy yêu thương của Chi hội UEVP gửi tặng tới những sinh viên du học xa nhà những ngày cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.