Trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp đóng góp cho phát triển bền vững

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Đông Nam Á tại Paris theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Pháp, ngày 4/12, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đồng chủ trì Tọa đàm “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam”.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự đóng góp tích cực của kiều bào tại Pháp cho công cuộc phát triển của đất nước. (Ảnh: Khải Hoàn).
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự đóng góp tích cực của kiều bào tại Pháp cho công cuộc phát triển của đất nước. (Ảnh: Khải Hoàn).

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng tới công tác kiều bào, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thông tin đến kiều bào về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, định hướng chính sách phát triển trong thời gian tới trong các ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, tuy đạt được nhiều thành tựu, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức. Đó là phải xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển đất nước tương thích với xu thế vận động không ngừng nghỉ của thời cuộc, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cách mạng khoa học-công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ. Việt Nam phải xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, với các cơ chế chính sách đủ mạnh và khả thi, để vừa khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, tạo được niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vừa khai thác, phát huy được nguồn lực to lớn của toàn xã hội để kiến tạo, phát triển đất nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh các hoạt động thiết thực của tri thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp hướng về quê hương. Ảnh: Minh Duy.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh các hoạt động thiết thực của tri thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp hướng về quê hương. Ảnh: Minh Duy.

Việt Nam cũng phải xây dựng, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thương hiệu quốc gia, để có thể thoát khỏi Bẫy thu nhập trung bình, thông qua việc thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, cơ khí, điện tử, hóa chất, dược phẩm, năng lượng...; đồng thời phát triển các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, sản xuất chip bán dẫn…

Và Việt Nam phải tận dụng được tối đa những kết quả của hội nhập, không thể chỉ đo đếm bằng số lượng các Hiệp định, bằng số vốn và số dự án đầu tư FDI vào trong nước, mà quan trọng hơn là sự hội nhập ấy phải đem đến sự lan toả cho khu vực doanh nghiệp trong nước, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Những thách thức như vậy cần có sự đóng góp, hiến kế của kiều bào để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Chị Stephanie Đỗ chia sẻ về huy động nguồn lực tri thức kiều bào ở nước ngoài. Ảnh: Khải Hoàn.

Chị Stephanie Đỗ chia sẻ về huy động nguồn lực tri thức kiều bào ở nước ngoài. Ảnh: Khải Hoàn.

Đại diện trí thức, doanh nhân người Việt tại Pháp đã phân tích, chia sẻ và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và những vấn đề đang nóng hiện nay như việc phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch, tiến trình chuyển đổi năng lượng, phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, cũng như xây dựng một nền kinh tế, độc lập tự chủ tại Việt Nam.

Các trí thức và doanh nhân Việt kiều hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau ở Pháp khẳng định, việc đóng góp cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước luôn là nỗi niềm đau đáu và trở thành truyền thống qua nhiều thế hệ kiều bào ở đây.

Chị Trần Phương Trà, Phó Giáo sư ngành quản trị chiến lược tại Trường Kinh doanh IPAG (Pháp), Giám đốc Mạng lưới Chính sách kinh tế của Tổ chức Các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), nhận định: Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử để có thể thu hút được những nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh thế giới đang có rất nhiều những gián đoạn ở trong chuỗi cung ứng với những cái lý do vì chiến tranh hay là vì dịch bệnh.

Để có thể đón tiếp những làn sóng đầu tư, Việt Nam sẽ cần chuẩn bị tới chuỗi cung ứng của mình một cách đa phương, tức là không phải chỉ tập trung vào một thị trường hay hai thị trường, mà cần phải đảm bảo được điều kiện tiếp đón tất cả những thị trường lớn. Tại Pháp, có nhiều chuyên gia Việt kiều mong muốn đóng góp cho lĩnh vực này.

Tiến sĩ Trần Duy Châu, Chủ tịch Hiệp hội điện và năng lượng người Việt tại Pháp, Giám đốc dự án, Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) chia sẻ một số bài toán về chuyển dịch năng lượng tại châu Âu và Việt Nam, đồng thời mong muốn có cơ chế và chính sách đặc thù để phát huy nguồn lực doanh nhân, trí thức kiều bào tại Pháp. Ảnh: Khải Hoàn.

Tiến sĩ Trần Duy Châu, Chủ tịch Hiệp hội điện và năng lượng người Việt tại Pháp, Giám đốc dự án, Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) chia sẻ một số bài toán về chuyển dịch năng lượng tại châu Âu và Việt Nam, đồng thời mong muốn có cơ chế và chính sách đặc thù để phát huy nguồn lực doanh nhân, trí thức kiều bào tại Pháp. Ảnh: Khải Hoàn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, chị Stephanie Đỗ, nguyên Đại biểu Quốc hội Pháp, cho biết: Khi tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp, tôi luôn tâm niệm và nhắn nhủ 2 chữ “cống hiến.” Tôi mong muốn mỗi người Việt hay hội đoàn ở Pháp cùng nhau làm việc, cùng chung một tiếng nói, để có thể cùng phát triển và có cơ hội đóng góp cho nước Pháp và cả cho quê hương Việt Nam.

Theo chị Stephanie Đỗ, trí thức là doanh nhân người Pháp gốc Việt tại Pháp có rất nhiều. Không ít người trong số đó rất muốn quay trở về Việt Nam để cống hiến cho đất nước. Chị mong muốn Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, nhất là các chính sách nhằm thu hút nhân tài, cho trí thức Việt kiều về cống hiến.

Các tri thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp có nhiều kinh nghiệm và khả năng để đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ảnh: Minh Duy.

Các tri thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp có nhiều kinh nghiệm và khả năng để đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ảnh: Minh Duy.

Nhận xét về cuộc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng đây là cuộc trao đổi thiết thực với các đại diện kiều bào trong lĩnh vực nghiên cứu, trồng trọt, phát triển công nghiệp, phát triển năng lượng, cũng như các đại biểu tiêu biểu của các hội đoàn của người Việt tại Pháp. Các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp rất tâm huyết cho đất nước về những bước phát triển sắp tới, trong những lĩnh vực then chốt như năng lượng, công nghiệp, thương mại và cũng như những lĩnh vực khác, để đất nước ta có thể đạt những mục tiêu phát triển với tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.