Hội làng Thổ Hà (Bắc Giang) là sự kiện văn hóa đặc sắc, được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội Thổ Hà là dịp để người dân tỏ lòng biết ơn đối với vị sư tổ nghề Đào Trí Tiến người đã có công truyền nghề gốm cho nhân dân trong làng vào thế kỷ thứ XII.
Hội làng Thổ Hà (Bắc Giang) là sự kiện văn hóa đặc sắc, được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội Thổ Hà là dịp để người dân tỏ lòng biết ơn đối với vị sư tổ nghề Đào Trí Tiến người đã có công truyền nghề gốm cho nhân dân trong làng vào thế kỷ thứ XII.

[Ảnh] Độc đáo Lễ hội làng Thổ Hà miền Kinh Bắc

Làng Thổ Hà (xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không chỉ thu hút du khách bằng nét đẹp được gìn giữ lâu đời mà bởi có Lễ hội Thổ Hà độc đáo được tổ chức vào tháng Giêng hằng năm.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã tất bật giúp các thành viên trong đoàn rước hóa trang. Trang phục của những người trong đoàn rước mang đậm phong cách tuồng cổ.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã tất bật giúp các thành viên trong đoàn rước hóa trang. Trang phục của những người trong đoàn rước mang đậm phong cách tuồng cổ.

Lễ hội Thổ Hà được tổ chức rất lớn vào những năm chẵn.
Lễ hội Thổ Hà được tổ chức rất lớn vào những năm chẵn.
Anh Trịnh Đăng Dũng (xóm 4, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên) cảm thấy rất vinh dự khi có cơ duyên tham gia đoàn rước, vì đây là lễ hội lâu đời của làng.

Anh Trịnh Đăng Dũng (xóm 4, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên) cảm thấy rất vinh dự khi có cơ duyên tham gia đoàn rước, vì đây là lễ hội lâu đời của làng.

Lễ hội làng Thổ Hà bao giờ cũng gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức rất trọng thể, bài bản. Trong đó, lễ rước là điểm nổi bật trong hội làng.

Lễ hội làng Thổ Hà bao giờ cũng gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức rất trọng thể, bài bản. Trong đó, lễ rước là điểm nổi bật trong hội làng.

Lễ hội làng Thổ Hà đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2012.

Lễ hội làng Thổ Hà đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2012.

Ba vị Tam đa (Phúc-Lộc-Thọ) là hình ảnh đặc trưng của lễ hội Thổ Hà.
Ba vị Tam đa (Phúc-Lộc-Thọ) là hình ảnh đặc trưng của lễ hội Thổ Hà.
Người dân đội mưa đi xem hội.

Người dân đội mưa đi xem hội.

Lễ rước chỉ đi từ các xóm đến đình làng vài trăm mét, nhưng phải mất vài giờ đồng hồ do nhiều nghi lễ kèm theo.
Lễ rước chỉ đi từ các xóm đến đình làng vài trăm mét, nhưng phải mất vài giờ đồng hồ do nhiều nghi lễ kèm theo.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ ra từ các ngõ nhỏ, đứng chật kín hai bên đường chiêm ngưỡng đoàn rước.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ ra từ các ngõ nhỏ, đứng chật kín hai bên đường chiêm ngưỡng đoàn rước.

Ba ông Phúc-Lộc-Thọ cùng cặp Tiên đồng, Ngọc nữ do dân làng hóa trang.

Ba ông Phúc-Lộc-Thọ cùng cặp Tiên đồng, Ngọc nữ do dân làng hóa trang.

Trên mâm lễ vật dâng lên các vị thánh, thần có một con bò thui được phủ kín bằng vải lụa điều, ngoài ra còn có rất nhiều sản vật đặc trưng được các xóm, dòng họ, gia đình chăm chút chuẩn bị từ trước.

Trên mâm lễ vật dâng lên các vị thánh, thần có một con bò thui được phủ kín bằng vải lụa điều, ngoài ra còn có rất nhiều sản vật đặc trưng được các xóm, dòng họ, gia đình chăm chút chuẩn bị từ trước.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.