Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được tái khởi động, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch đã có nhiều thay đổi trong công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được tái khởi động, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch đã có nhiều thay đổi trong công tác giải phóng mặt bằng.

[Ảnh] Diện mạo rạch ô nhiễm bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh sau bàn giao mặt bằng

Sau hơn nửa năm từ khi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được tái khởi động, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch đã có nhiều thay đổi rõ nét khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, tạo điều kiện để các hạng mục thi công đồng loạt triển khai.

ndo_br_1.jpg
Sau hơn nửa năm kể từ khi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được khởi động trở lại, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch đã có nhiều thay đổi đáng kể. Hàng loạt căn nhà ven rạch được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
ndo_br_2.jpg
Sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 6/2026, khu vực dọc rạch Xuyên Tâm nhanh chóng trở thành công trường nhộn nhịp. Các đơn vị thi công khẩn trương phát quang, dọn dẹp, xử lý chướng ngại vật, đồng thời đưa máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực vào hiện trường, từng bước triển khai các hạng mục của dự án.
ndo_br_5.jpg
Tại một số con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã làm thay đổi rõ diện mạo khu dân cư.
ndo_br_4.jpg
Sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn, san lấp và triển khai các mũi thi công dọc tuyến.
ndo_br_7.jpg
Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, gồm 3 gói thầu XL01, XL02 và XL03.
ndo_br_6.jpg
Toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9km, đi qua địa bàn 4 phường gồm Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn. Trong đó, tuyến chính dài khoảng 6,6km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật; ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2km.
ndo_br_8.jpg
Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh, Gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài khoảng 1,3km, tính theo tim tuyến rạch, từ Km5+216 đến Km6+638. Đoạn tuyến này đi qua địa bàn phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung.
ndo_br_9.jpg
Gói thầu XL-03 hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Nhiều hạng mục chính đã hình thành rõ nét, trong khi các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, tập trung nhân lực và thiết bị để xử lý những phần việc còn lại. Theo kế hoạch, phần bên trái tuyến sẽ được thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9, toàn bộ gói thầu dự kiến hoàn tất vào tháng 11/2026.
ndo_br_10.jpg
Đối với Gói thầu XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn, từ Km0+000 đến Km2+512, tuyến dài khoảng 2,94km, nằm trên địa bàn phường Gia Định và phường Bình Thạnh.
ndo_br_3.jpg
Mặt bằng cơ bản được bàn giao, cùng với việc nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch, từng bước thay đổi diện mạo tuyến rạch vốn ô nhiễm kéo dài nhiều năm.

Có thể bạn quan tâm

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. (Ảnh: Lê Tú)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Tổng đài AI và nền tảng thanh toán số

Ngày 8/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và vận hành Tổng đài AI và tích hợp thông tin thuế lên các nền tảng thanh toán số nhằm hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hoạt động này triển khai khi kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 466 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2025.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.