Nút giao Mỹ Thủy là công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.
Nút giao Mỹ Thủy là công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Dự án nút giao 4 tầng Mỹ Thủy tiếp tục lùi tiến độ hoàn thành

Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn công tác giải phóng mặt bằng đến năm 2028.

ndo_br_1.jpg
Nút giao Mỹ Thủy là công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công), góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái.
ndo_br_16.jpg
Dự án gồm hai cấu phần chính, trong đó phần xây lắp có tổng mức đầu tư 1.826 tỷ đồng và phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng.
ndo_br_2.jpg
Công trình được chia thành ba giai đoạn, giai đoạn 1 và 2 của dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng trong giai đoạn 2019-2021, gồm cầu Kỳ Hà 3, cầu vượt Vành đai 2, hầm chui và cầu Mỹ Thủy 3.
ndo_br_10.jpg
Ngày 14/3/2025, giai đoạn 3 của dự án được khởi công với mục tiêu hoàn thành sau một năm, góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.
ndo_br_8.jpg
Ghi nhận đầu tháng 8 cho thấy, sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở.
ndo_br_19.jpg
Hiện hệ thống đường gom tuyến số 3 đã được thảm nhựa. Trong khi đó, đường gom khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
ndo_br_12.jpg
Đối với tuyến đường gom số 2, kéo dài từ khu vực phà Cát Lái, đi dưới dạ cầu Kỳ Hà 3, tiếp tục qua các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2, Mỹ Thủy 3 đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, nhà thầu đã hoàn thiện các hạng mục cơ bản và đang chờ thảm nhựa mặt đường.
ndo_br_14.jpg
Ở hạng mục cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải, đơn vị thi công đang hoàn thiện phần đường đầu cầu.
ndo_br_15.jpg
Cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh phải) đã hoàn thành một phần kết cấu nhịp, các đơn vị đang thi công bản mặt cầu. Trong khi đó, tuyến đường gom số 4 cũng căn bản và chờ thảm nhựa.
ndo_br_17.jpg
Theo kế hoạch trước đây, toàn bộ công trình dự tính hoàn thành vào dịp 30/4/2026. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang quý III/2026.

Có thể bạn quan tâm

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số cho các khu chế xuất, khu công nghiệp. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/8, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), VNPT Thành phố Hồ Chí Minh và Vietcombank chi nhánh Tân Bình ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số dành cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân thành phố lựa chọn đi xe buýt tăng cao từ ngày 1/7, khi Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt trên 134 tuyến. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Còn nhiều bất tiện khi đi xe buýt miễn vé

Ngày 30/7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết: Sản lượng hành khách đi xe buýt tăng 39% sau 1 tháng thành phố thực hiện chính sách miễn vé trên 134 tuyến xe buýt.