[Ảnh] Cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II trong gần một thế kỷ

Nữ hoàng Elizabeth II (1926-2022) lên ngôi năm 25 tuổi và dành hơn 7 thập kỷ trên cương vị người trị vì Xứ sở Sương mù.
Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926, tại phố Bruton nằm ở trung tâm thủ đô London, Vương quốc Anh. Bà là con gái đầu lòng của Thái tử Albert (sau này là Vua George VI) và Công nương Elizabeth Bowes-Lyon. (Ảnh: Getty Images)
Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926, tại phố Bruton nằm ở trung tâm thủ đô London, Vương quốc Anh. Bà là con gái đầu lòng của Thái tử Albert (sau này là Vua George VI) và Công nương Elizabeth Bowes-Lyon. (Ảnh: Getty Images)
Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II cùng cha mẹ vào năm 1930. (Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)
Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II cùng cha mẹ vào năm 1930. (Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)
Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II kết hôn năm 1947. Ông là người phối ngẫu thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Hoàng thân chính thức ngừng thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia từ năm 2017. (Ảnh: Shutterstock)
Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II kết hôn năm 1947. Ông là người phối ngẫu thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Hoàng thân chính thức ngừng thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia từ năm 2017. (Ảnh: Shutterstock)
Elizabeth trong khuôn viên Lâu đài Balmoral (Scotland), năm 1952. (Ảnh: Getty Images)

Elizabeth trong khuôn viên Lâu đài Balmoral (Scotland), năm 1952. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 6/2/1952, Elizabeth chính thức kế vị ngai vàng và trở thành Nữ hoàng sau khi Vua George VI qua đời. (Ảnh: PA)

Ngày 6/2/1952, Elizabeth chính thức kế vị ngai vàng và trở thành Nữ hoàng sau khi Vua George VI qua đời. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện 21.000 cam kết, đóng ấn hoàng gia cho 4.000 văn bản pháp luật, tiếp đón 112 chuyến thăm cấp nhà nước của các lãnh đạo nước ngoài, chủ trì hơn 180 bữa tiệc vườn thượng uyển tại Cung điện Buckingham với tổng số lượng khách là 1,5 triệu người. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện 21.000 cam kết, đóng ấn hoàng gia cho 4.000 văn bản pháp luật, tiếp đón 112 chuyến thăm cấp nhà nước của các lãnh đạo nước ngoài, chủ trì hơn 180 bữa tiệc vườn thượng uyển tại Cung điện Buckingham với tổng số lượng khách là 1,5 triệu người. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip cùng bốn người con: Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward tại Windsor, năm 1968. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip cùng bốn người con: Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward tại Windsor, năm 1968. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng trong ngày cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana, năm 1981. (Ảnh: Princess Diana Archive/Getty Images)

Nữ hoàng trong ngày cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana, năm 1981. (Ảnh: Princess Diana Archive/Getty Images)

Năm 1994, Tổng thống Pháp François Mitterand và Nữ hoàng Anh Elizabeth II cắt băng khánh thành một nhà ga mới của đường hầm qua eo biển Manche ở Coquelles, Pháp. (Ảnh: PA)

Năm 1994, Tổng thống Pháp François Mitterand và Nữ hoàng Anh Elizabeth II cắt băng khánh thành một nhà ga mới của đường hầm qua eo biển Manche ở Coquelles, Pháp. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng Anh và Tổng thống Nelson Mandela tại Nam Phi, năm 1995. (Ảnh: Times Newspapers Ltd/Rex Features)

Nữ hoàng Anh và Tổng thống Nelson Mandela tại Nam Phi, năm 1995. (Ảnh: Times Newspapers Ltd/Rex Features)

Nữ hoàng cùng Phu quân đi bên những bó hoa được đặt bên ngoài Cung điện Buckingham để bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Công nương Diana năm 1997. (Ảnh: PA)
Nữ hoàng cùng Phu quân đi bên những bó hoa được đặt bên ngoài Cung điện Buckingham để bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Công nương Diana năm 1997. (Ảnh: PA)
Nữ hoàng và Phu quân tại Hampshire (England), năm 2007, ngay trước lễ kỷ niệm đám cưới kim cương vào năm 2007. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng và Phu quân tại Hampshire (England), năm 2007, ngay trước lễ kỷ niệm đám cưới kim cương vào năm 2007. (Ảnh: PA)

Hoàng gia Anh trong lễ cưới của Hoàng tử William, năm 2011. (Ảnh: Reuters)

Hoàng gia Anh trong lễ cưới của Hoàng tử William, năm 2011. (Ảnh: Reuters)

Nữ hoàng cùng Hoàng gia Anh dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của bà. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng cùng Hoàng gia Anh dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của bà. (Ảnh: PA)

Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham, năm 2017, sau khi ghi hình cho chương trình Ngày Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham, năm 2017, sau khi ghi hình cho chương trình Ngày Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang của Phu quân tại Lâu đài Castle. Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, đã qua đời ngày 9/4/2021, hưởng thọ 99 tuổi. Nữ hoàng chia sẻ sự ra đi của Hoàng thân Philip đã để lại "một khoảng trống lớn" trong cuộc đời bà sau gần 74 năm chung sống. (Ảnh: Getty Images)

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang của Phu quân tại Lâu đài Castle. Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, đã qua đời ngày 9/4/2021, hưởng thọ 99 tuổi. Nữ hoàng chia sẻ sự ra đi của Hoàng thân Philip đã để lại "một khoảng trống lớn" trong cuộc đời bà sau gần 74 năm chung sống. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 2/6/2022, từ ban công của Cung điện Buckingham, Nữ hoàng và các thành viên trong Hoàng gia Anh theo dõi màn trình diễn trên không nhân dịp kỷ niệm 70 năm bà lên ngôi. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 2/6/2022, từ ban công của Cung điện Buckingham, Nữ hoàng và các thành viên trong Hoàng gia Anh theo dõi màn trình diễn trên không nhân dịp kỷ niệm 70 năm bà lên ngôi. (Ảnh: Getty Images)

Nữ hoàng trước lúc tiếp tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, ngày 6/9. Đây cũng là nơi bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/9. (Ảnh: AP)
Nữ hoàng trước lúc tiếp tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, ngày 6/9. Đây cũng là nơi bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/9. (Ảnh: AP)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.