[Ảnh] Công an xã "bám biên", giữ bình yên phên dậu Tổ quốc

Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một trong những địa bàn thực hiện hiệu quả mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đến nay, sau 1 năm triển khai, 10/10 bản và 6 cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Xã Hua Thanh là xã biên giới có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch qua lại, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc từ lâu đời... nên công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Xã Hua Thanh là xã biên giới có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch qua lại, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc từ lâu đời... nên công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, từ khi có lực lượng Công an xã chính quy về xã, tình trạng mất an ninh trật tự, vượt biên trái phép giảm hẳn. Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hua Thanh tiến hành tuần tra biên giới, bảo đảm an ninh trật tự.

Thế nhưng, từ khi có lực lượng Công an xã chính quy về xã, tình trạng mất an ninh trật tự, vượt biên trái phép giảm hẳn. Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hua Thanh tiến hành tuần tra biên giới, bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng úy Dương Thái Hải Ngọc, Trưởng Công an xã Hua Thanh (tỉnh Điện Biên) cho biết, Công an xã Hua Thanh đã chủ động trong công tác tham mưu, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; triển khai hiệu quả mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy".

Thượng úy Dương Thái Hải Ngọc, Trưởng Công an xã Hua Thanh (tỉnh Điện Biên) cho biết, Công an xã Hua Thanh đã chủ động trong công tác tham mưu, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; triển khai hiệu quả mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy".

Để thực hiện tốt mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Đến nay, Công an xã Hua Thanh đã thành lập tổ an ninh tự quản tại 10/10 bản với 59 đồng chí tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy" của Công an tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện tốt mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Đến nay, Công an xã Hua Thanh đã thành lập tổ an ninh tự quản tại 10/10 bản với 59 đồng chí tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy" của Công an tỉnh Điện Biên.

Công an xã Hua Thanh hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID cho nhân dân trên địa bàn.

Công an xã Hua Thanh hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID cho nhân dân trên địa bàn.

Tận tình phục vụ nhân dân.

Tận tình phục vụ nhân dân.

Công an xã Hua Thanh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Công an xã Hua Thanh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Người dân tự nguyện giao lại súng tự chế cho Công an xã Hua Thanh.
Người dân tự nguyện giao lại súng tự chế cho Công an xã Hua Thanh.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nên công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ đã được người dân trên địa bàn xã Hua Thanh hưởng ứng rất tốt.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nên công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ đã được người dân trên địa bàn xã Hua Thanh hưởng ứng rất tốt.

Những cán bộ chiến sĩ Công an xã Hua Thanh còn được người dân ví như "lá chắn xanh" của vùng biên giới tỉnh Điện Biên.

Những cán bộ chiến sĩ Công an xã Hua Thanh còn được người dân ví như "lá chắn xanh" của vùng biên giới tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.