Chủ tịch Gennady Zyuganov và lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Gennady Zyuganov và lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga do Chủ tịch Gennady Zyuganov dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ghi sổ tang, đồng chí Gennady Zyuganov xúc động chia sẻ: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga và cá nhân, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam anh hùng, yêu lao động trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn lớn của chúng tôi và nhà lãnh đạo vô cùng đáng kính của đất nước Việt Nam tươi đẹp...".
Ghi sổ tang, đồng chí Gennady Zyuganov xúc động chia sẻ: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga và cá nhân, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam anh hùng, yêu lao động trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn lớn của chúng tôi và nhà lãnh đạo vô cùng đáng kính của đất nước Việt Nam tươi đẹp...".
Cùng ngày, nhiều đoàn lãnh đạo Nga và bạn bè quốc tế đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga viếng và ghi sổ tang. Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Ivan Melnikov viết: "Thay mặt Duma Quốc gia Nga và cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam hữu nghị trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người có những đóng góp to lớn cho sự phát triển đất nước Việt Nam thịnh vượng và có ảnh hưởng. Tôi biết rất rõ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tôi có vinh dự được nhiều lần gặp gỡ đồng chí ở Việt Nam và Nga. Tên của đồng chí sẽ mãi mãi được lưu danh trong lịch sử hữu nghị Nga-Việt...".
Cùng ngày, nhiều đoàn lãnh đạo Nga và bạn bè quốc tế đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga viếng và ghi sổ tang. Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Ivan Melnikov viết: "Thay mặt Duma Quốc gia Nga và cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam hữu nghị trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người có những đóng góp to lớn cho sự phát triển đất nước Việt Nam thịnh vượng và có ảnh hưởng. Tôi biết rất rõ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tôi có vinh dự được nhiều lần gặp gỡ đồng chí ở Việt Nam và Nga. Tên của đồng chí sẽ mãi mãi được lưu danh trong lịch sử hữu nghị Nga-Việt...".
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev và Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov ghi sổ tang, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev và Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov ghi sổ tang, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Hội Hữu nghị Nga-Việt do Chủ tịch Vladimir Buyanov dẫn đầu viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Hội Hữu nghị Nga-Việt do Chủ tịch Vladimir Buyanov dẫn đầu viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện Vatican tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại diện Vatican tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại diện Liên minh châu Âu tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện Liên minh châu Âu tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trực tiếp chuyển thư chia buồn của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.
Đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trực tiếp chuyển thư chia buồn của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.
Đại sứ Myanmar tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại sứ Myanmar tại Liên bang Nga viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Liên bang Nga viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Liên bang Nga viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, trong 2 ngày 25 và 26/7, có tổng cộng khoảng 200 đoàn đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, trong 2 ngày 25 và 26/7, có tổng cộng khoảng 200 đoàn đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.