[Ảnh] Bão Yagi càn quét Philippines

Ngập lụt và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 11 người sau khi cơn bão nhiệt đới Yagi quét qua Philippines đầu tuần này.
Người dân dọn bùn sau khi nhà của họ bị ngập do bão Yagi đổ bộ. (Ảnh: Reuters)
Người dân dọn bùn sau khi nhà của họ bị ngập do bão Yagi đổ bộ. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hiện trường vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân di chuyển trên tuyến đường bị ngập úng tại tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân di chuyển trên tuyến đường bị ngập úng tại tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tính đến ngày 2/9/2024, giới chức Philippines cho biết lũ lụt và sạt lở do bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của 11 người. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tính đến ngày 2/9/2024, giới chức Philippines cho biết lũ lụt và sạt lở do bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của 11 người. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Để phòng ngừa thiệt hại, các cơ quan chính phủ và trường học tại thành phố Manila đã được lệnh đóng cửa trong ngày 2/9, trong khi các dịch vụ phà ở các khu vực chịu ảnh hưởng bị tạm ngừng và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy do thời tiết xấu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Để phòng ngừa thiệt hại, các cơ quan chính phủ và trường học tại thành phố Manila đã được lệnh đóng cửa trong ngày 2/9, trong khi các dịch vụ phà ở các khu vực chịu ảnh hưởng bị tạm ngừng và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy do thời tiết xấu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Yagi, được gọi là Enteng ở Philippines, là cơn bão thứ năm đổ bộ vào đất nước này trong năm nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Yagi, được gọi là Enteng ở Philippines, là cơn bão thứ năm đổ bộ vào đất nước này trong năm nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân đứng trên một tuyến đường tại tỉnh Rizal bị ngập úng sau khi bão Yagi đổ bộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân đứng trên một tuyến đường tại tỉnh Rizal bị ngập úng sau khi bão Yagi đổ bộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Philippines là quốc gia thường xuyên hứng chịu bão. Theo Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai châu Á, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão với sức tàn phá lớn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Philippines là quốc gia thường xuyên hứng chịu bão. Theo Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai châu Á, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão với sức tàn phá lớn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người phụ nữ rửa bùn trên đồ đạc sau khi nhà cửa bị ngập do mưa lớn, tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ rửa bùn trên đồ đạc sau khi nhà cửa bị ngập do mưa lớn, tỉnh Rizal, Philippines, ngày 2/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.