Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi

Không để bị động, bất ngờ khi ứng phó bão Yagi, đây là chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đến các đơn vị trên hai tuyến biên phòng trong triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo thị xã Hoàng Mai và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn cho tàu về neo đậu tại cảng cá. (Ảnh: QUANG AN)
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo thị xã Hoàng Mai và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn cho tàu về neo đậu tại cảng cá. (Ảnh: QUANG AN)

Theo đó, đối với các đơn vị tuyến biển, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến các bản tin dự báo của bão số 3, thông báo kịp thời, đầy đủ cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ đạo chặt chẽ việc duy trì kết nối thông tin liên lạc giữa đơn vị, gia đình chủ tàu với thuyền trưởng hoạt động trên biển.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thông báo thông tin tình hình bão số 3 đến các phương tiện tàu thuyền qua hệ thống Icom.
Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thông báo thông tin tình hình bão số 3 đến các phương tiện tàu thuyền qua hệ thống Icom.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thủy sản, chính quyền địa phương, chủ phương tiện kiểm đếm tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn sắp xếp, neo đậu bảo đảm an toàn đối với các tàu thuyền đã vào bờ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện và kiên quyết không giải quyết cho các phương tiện đi biển khi bão đổ bộ vào.

Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ, đội tàu cá đoàn kết giúp đỡ nhau trong khai thác hải sản trên biển cũng như ứng phó với bão và tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp với chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp thông tin, cảnh báo kịp thời đến từng hộ dân diễn biến của bão để chủ động các biện pháp ứng phó; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân bảo đảm an toàn cho người sinh sống ở ven biển, trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, ven sông, vùng thấp trũng, khu vực khai thác khoáng sản, đề phòng nước biển dâng. Củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn của đơn vị.

Trạm kiểm soát Lạch Cờn (đồn Biên phòng Quỳnh Phương) hướng dẫn tàu vào khu neo đậu.
Trạm kiểm soát Lạch Cờn (đồn Biên phòng Quỳnh Phương) hướng dẫn tàu vào khu neo đậu.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận thuộc quyền, nhất là trạm, tổ, đội công tác phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời thông báo, kêu gọi tàu thuyền di chuyển phòng tránh bão, tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Chủ động điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán dân khỏi vùng trũng thấp cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và những nhà không đảm bảo an toàn, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương và cấp trên yêu cầu.

Các đơn vị tuyến biên giới đất liền, phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu thực hiện tốt công tác phòng, chống sạt lở đất và lũ quét bảo đảm an toàn cho nhân dân, đơn vị.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Những nơi có nguy cơ sạt lở nguy hiểm cao, tham mưu và cùng với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển báo và tuyên truyền di dời dân đến nơi an toàn; làm tốt công tác phòng chống mưa lũ, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn ở đơn vị. Tích cực, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ do địa phương yêu cầu.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra, tổ chức chằng, chống nhà cửa, doanh trại, kho tàng, di chuyển vật chất, tài liệu đến vị trí an toàn. Cử cán bộ xuống trực tiếp tại địa bàn cùng địa phương giúp dân phòng chống mưa lũ, sạt lở đất. Chủ động hiệp đồng với các lực lượng, chính quyền địa phương xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và các loại phương tiện hoạt động ra vào khu vực biên giới, kịp thời nhắc nhở, kiên quyết xử lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và địa phương về việc bảo đảm an toàn khi hoạt động trên khu vực biên giới.

Sẵn sàng sử dụng lực lượng cơ động ứng cứu làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ, hoàn lưu sau bão, khắc phục hậu quả trong đơn vị và trong địa bàn. Sẵn sàng sử dụng lực lượng cơ động ứng cứu khi có lệnh của Bộ Chỉ huy và địa phương yêu cầu. Bảo đảm tuyệt đối an toàn người, trang bị, phương tiện của đơn vị.

Chiều nay (5/9), tỉnh Nghệ An ra công điện hỏa tốc, cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 3, bắt đầu từ 5 giờ ngày 6/9.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.