Ấn tượng từ triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2023

360 bức ảnh ấn tượng đang trưng bày tại Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) đến hết ngày 19/3 là những tác phẩm tiêu biểu nhất được lựa chọn từ cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam, mang đến công chúng dịp thưởng thức những sáng tạo sinh động và độc đáo từ các nhiếp ảnh gia của 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.
Triển lãm ảnh thu hút đông khách tham quan.
Triển lãm ảnh thu hút đông khách tham quan.

Lễ trao giải và triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2023 (VN-23) là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023), tiền thân của hai ngành điện ảnh và nhiếp ảnh ngày nay. Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay có thời gian phát động ngắn hơn những mùa trước, nhưng đã thu hút được 10.336 tác phẩm của 1.073 tác giả thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, nhiều nhất từ trước tới nay. Đối với một cuộc thi có thu lệ phí của thí sinh, điều đó đã thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các tác giả đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả những nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế. Bộ ảnh triển lãm cũng là một "bữa tiệc thị giác" đa sắc màu với đầy đủ thể loại, đề tài của nhiếp ảnh đương đại như chân dung, phong cảnh, đời thường, động vật hoang dã, ảnh chụp từ trên không bằng các thiết bị bay...

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết: "Tỷ lệ ảnh được chọn triển lãm của VN-23 rất khắt khe, chỉ chiếm 12,29% trong tổng số ảnh tham gia cuộc thi, đã trở thành thách thức lớn và ngày càng thu hút người chơi ảnh trong nước và quốc tế. Ảnh của các tác giả ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có nền nhiếp ảnh phát triển mạnh như: Ba Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Trung Quốc... có chất lượng tốt, cho nên tỷ lệ ảnh được triển lãm và đoạt giải khá cao. Ảnh của các tác giả Việt Nam thời gian gần đây cũng gây tiếng vang khi tham dự các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, cho thấy sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Có 45/71 giải thưởng của cuộc thi lần này thuộc về các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Đây cũng là dịp để các tác giả Việt Nam học hỏi kỹ thuật, dấu ấn riêng từ các nghệ sĩ nước ngoài, từ đó có hướng đi mới, đột phá trong sáng tác".

Với bốn chủ đề: Tự do cho ảnh mầu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Trẻ em và Ý tưởng, cuộc thi VN-23 có bốn hội đồng giám khảo có uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế thực hiện chấm chọn trực tuyến theo phương thức độc lập. Để bảo đảm khách quan, mỗi hội đồng có hai giám khảo quốc tế và một giám khảo Việt Nam, bao gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi nước ta như Trần Phong, Hoàng Thạch Vân, Lê Hồng Linh, Lý Hoàng Long.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu nhiếp ảnh quốc tế, hội đồng giám khảo tiến hành chọn bộ ảnh triển lãm theo cả tiêu chí VAPA (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) và tiêu chí quốc tế (áp dụng với hai tổ chức nhiếp ảnh quốc tế FIAP và ISF). Kết quả, có 71 tác phẩm được trao các huy chương vàng, bạc, đồng và khuyến khích. Có 9/32 quốc gia, vùng lãnh thổ có tác phẩm đoạt giải như: Bồ Đào Nha, Ba Lan, Iran, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Trung Quốc, Anh và Việt Nam. Đó là những bức ảnh phản ánh đúng chất lượng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh, giới thiệu những góc nhìn mới, kỹ thuật mới và công nghệ hiện đại của thời đại nhiếp ảnh số.

Giải thưởng Tác giả xuất sắc của cuộc thi VN-23 thuộc về nhiếp ảnh gia đến từ Bồ Đào Nha André Boto. Tác giả này có 10 tác phẩm được chọn, trong đó giành năm Huy chương vàng, một Huy chương đồng, một bằng Danh dự và ba tác phẩm triển lãm. Bốn nhiếp ảnh gia Việt Nam nhận Huy chương vàng ở bốn chủ đề khác nhau, đó là: tác giả Nguyễn Anh Tuấn với tác phẩm "Ký ức thời gian", Đặng Kế Đức với tác phẩm "Một đời gắn bó", Lê Thanh Sơn với tác phẩm "Trẻ em và mùa xuân", Nguyễn Thị Vân với tác phẩm "Ngày hè".

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh), tác giả nữ người Việt Nam duy nhất đoạt Huy chương vàng đã gây bất ngờ cho nhiều người xem khi chia sẻ mình chỉ làm nội trợ ở nhà với đam mê nhiếp ảnh thuần túy. Bà đến với bộ môn nghệ thuật này khá muộn, nhưng nhanh chóng yêu thích và đã đi thực tế, sáng tác tại nhiều vùng miền trên cả nước. Tác phẩm "Ngày hè" chụp khoảnh khắc một nhóm trẻ em đùa vui trên đồi cát Nam Cương (xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) trong nắng chiều, trông hồn nhiên và đầy sức sống với các món đồ chơi tự chế. Bức ảnh không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn giàu cảm xúc. Giải thưởng đối với Nguyễn Thị Vân và nhiều tay máy nghiệp dư khác là sự ghi nhận, cổ vũ lớn lao, cho thấy nhiếp ảnh có thể dành cho tất cả mọi người.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 tại Việt Nam năm 2025 (VN-25), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn thế giới tham gia với bốn đề tài: Tự do cho ảnh mầu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Cuộc sống hằng ngày và Việt Nam qua góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.