Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng các em nhỏ trong không gian văn hóa Ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng các em nhỏ trong không gian văn hóa Ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ấn tượng không gian văn hóa Tết Việt tại thủ đô nước Nga

Tối 19/1 (theo giờ Moskva), tại Tổ hợp đa chức năng “Hà Nội-Moskva” ở thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương-Tết Ất Tỵ 2025”. Không gian văn hóa Ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đã để lại ấn tượng lớn tại thủ đô Moskva của nước Nga.

Tham dự sự kiện, có hơn 500 khách mời, gồm đông đảo kiều bào là đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Moskva và nhiều địa phương của Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi ân tình tới đại diện bà con kiều bào tham dự chương trình và toàn thể những người con của quê hương Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp nước Nga.

Đại sứ nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Nga dù sống xa quê hương, nhưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ gắn kết với gia đình, đồng hương, dòng tộc và rộng hơn là cả dân tộc.

Bà con không chỉ gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt, mà còn luôn hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga được đánh giá là cộng đồng mạnh, thành đạt, luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện và có nhiều đóng góp thiết thực đối với quê hương, đất nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi ghi nhận những đóng góp tích cực và rất hiệu quả của cộng đồng vào việc kết nối, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Bằng những việc làm thiết thực, bà con thực sự là những sứ giả ngoại giao nhân dân góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Đỗ Xuân Hoàng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cơ quan đại diện đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng vượt qua khó khăn và đạt được những thành công trong thời gian qua.

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng đón Xuân Ất Tỵ 2025, ông Đỗ Xuân Hoàng chúc toàn thể bà con cộng đồng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Chương trình có nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, nhảy sạp, viết thư pháp, trình diễn áo dài và liên hoan ẩm thực với các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam, thể hiện không khí đón Tết, mừng Xuân hân hoan, tràn ngập sức sống và niềm vui.

Được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga mời tham gia trình diễn áo dài tại sự kiện, bà Yulia Dmitrievna, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Đại học Bách khoa Moskva bày tỏ vui mừng và ấn tượng với những phong tục đón Tết của dân tộc Việt Nam. Bà Yulia Dmitrievna cho biết, đây là lần đầu tiên được mặc áo dài Việt Nam trình diễn cùng với những đồng nghiệp và sinh viên của mình tại Moskva.

Đến từ "thủ đô phương bắc” nước Nga, ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg, cho biết, ngay khi bước vào khu tổ chức sự kiện, bản thân ông cảm thấy rất vui khi nhìn thấy khung cảnh mang đậm nét ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ về cuộc sống của bà con người Việt Nam tại Liên bang Nga nói chung, ông Dương Chí Kiên nhấn mạnh, trong năm vừa qua có nhiều biến động, nhưng cộng đồng người Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách.

Ông Dương Chí Kiên kỳ vọng, bước sang năm mới 2025, bà con sẽ làm ăn thuận lợi hơn, có nhiều đóng góp hơn nữa giúp phát triển đất nước sở tại, cũng như tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Chương trình “Xuân quê hương-Tết Ất Tỵ 2025” kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đem đến một góc quê hương để những người con đang sinh sống, làm việc và học tập ở “Xứ sở Bạch Dương” chưa có điều kiện về nước ăn Tết vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận được không khí ấm áp, sum vầy của Tết cổ truyền nơi đất mẹ.

Khu trưng bày, giới thiệu về văn hóa Ngày Tết Việt của Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga.
Khu trưng bày, giới thiệu về văn hóa Ngày Tết Việt của Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga.
Đại sứ cùng bà con kiều bào gói bánh chưng.
Đại sứ cùng bà con kiều bào gói bánh chưng.
Khu giới thiệu áo dài truyền thống Việt Nam.
Khu giới thiệu áo dài truyền thống Việt Nam.
Các em nhỏ háo hức tham gia các trò chơi dân gian.
Các em nhỏ háo hức tham gia các trò chơi dân gian.
Bà con trải nghiệm học cách làm bánh chưng truyền thống.

Bà con trải nghiệm học cách làm bánh chưng truyền thống.

Biểu diễn tiết mục hát và múa nón.
Biểu diễn tiết mục hát và múa nón.
Sự kiện thu hút nhiều em nhỏ tham gia.
Sự kiện thu hút nhiều em nhỏ tham gia.
Các em nhỏ trong tà áo dài in hình Tổ quốc trải nghiệm Ngày Tết cổ truyền.
Các em nhỏ trong tà áo dài in hình Tổ quốc trải nghiệm Ngày Tết cổ truyền.
Các bạn Nga và Việt Nam trình diễn áo dài.
Các bạn Nga và Việt Nam trình diễn áo dài.
Bà Yulia Dmitrievna (áo xanh), Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Đại học Bách khoa Moskva trình diễn áo dài.
Bà Yulia Dmitrievna (áo xanh), Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Đại học Bách khoa Moskva trình diễn áo dài.
Sinh viên Nga rất ấn tượng với áo dài Việt Nam.
Sinh viên Nga rất ấn tượng với áo dài Việt Nam.
Không gian văn hóa Tết Việt tại thủ đô nước Nga giúp bà con kiều bào cảm nhận được sự gắn kết, tình nghĩa đồng bào, dù đang sinh sống xa quê hương.
Không gian văn hóa Tết Việt tại thủ đô nước Nga giúp bà con kiều bào cảm nhận được sự gắn kết, tình nghĩa đồng bào, dù đang sinh sống xa quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.