Người Việt Nam tại miền trung nước Nga tưng bừng chào đón Tết cổ truyền dân tộc

Tối 16/1 (giờ địa phương), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ở miền trung nước Nga đã long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ năm 2025 nhằm hòa chung niềm vui mừng Xuân của người Việt Nam trên toàn thế giới, chia sẻ và động viên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, từ đó giúp cho các hoạt động của cộng đồng bước sang năm 2025 ngày càng phát triển, thành công.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và đại diện phía Nga lì xì năm mới cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và đại diện phía Nga lì xì năm mới cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự chương trình, có ông Alexander Kharlov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Ekaterinburg; Phó Giám đốc Sở quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk Alexander Oleg; Chủ tịch Ủy ban Cơ quan lập pháp phụ trách hoạt động liên nghị viện tỉnh Sverdlovsk Vyacheslav Vegner; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Ekaterinburg, Hội người Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội cựu chiến binh Nga tỉnh Sverdlovsk từng công tác tại Việt Nam, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg và các thành phố lân cận.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều hướng về quê hương, đất nước. Đồng bào ta dù ở bất cứ nơi đâu, luôn là một phần của Tổ quốc.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường điểm lại những thành tựu mà nước ta đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2024, trong những biến động lớn của tình hình thế giới, Việt Nam vẫn giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phát triển mạnh mẽ. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD. Nhiều hoạt động đối ngoại lớn của Việt Nam được thực hiện trong 2024.

Quan hệ Việt Nam-Nga chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ trong năm vừa qua với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của hai nước và gần đây nhất, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm chính thức Việt Nam.

Đại diện các cơ quan tỉnh Sverdlovsk tham dự chương trình Tết cộng đồng Xuân ẤT Tỵ năm 2025 tại Ekaterinburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại diện các cơ quan tỉnh Sverdlovsk tham dự chương trình Tết cộng đồng Xuân ẤT Tỵ năm 2025 tại Ekaterinburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Năm 2024, quan hệ giữa Việt Nam với các vùng miền trung nước Nga trong khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán có những bước chuyển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác thực chất trong 2025 trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân. Đóng góp vào quan hệ Việt-Nga có sự nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk.

Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, là năm “tăng tốc và bứt phá” để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của mỗi nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Sverdlovsk và các địa phương trong khu vực lãnh sự và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại để tổ chức các hoạt động kỷ niệm và thúc đẩy kinh tế, thương mại, văn hoá...

Năm mới 2025, Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường chúc cộng đồng người Việt tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực phát triển quan hệ giữa hai nước. Tổng Lãnh sự quán sẽ luôn là cầu nối vững chắc, nỗ lực để xây dựng một cộng đồng người Việt gắn bó và phát triển tại khu vực miền trung nước Nga.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk Lê Thành Độ khẳng định, do tình hình sở tại năm vừa qua có nhiều biến động, ảnh hưởng chung đến đời sống của bà con cộng đồng, tuy nhiên bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên, người Việt tại mảnh đất miền trung nước Nga đã vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tích nhất định.

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg tham dự chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg tham dự chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ông Lê Thành Độ nhấn mạnh, nhìn lại một năm vừa qua, đây là dịp để mọi người cùng nhau sum họp và quây quần, chia sẻ niềm vui và rút ra những kinh nghiệm trong năm mới, giúp mọi người thành công hơn.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Kharlov cho biết, Việt Nam là đối tác tin cậy của Nga, người dân Việt Nam trong trái tim bạn bè Nga luôn là những con người yêu lao động, thân thiện. Quan hệ Nga-Việt ngày càng phát triển, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Con em cộng đồng và bạn Nga múa bale trong chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Con em cộng đồng và bạn Nga múa bale trong chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, coi đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Ông Alexander Kharlov đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội thời gian qua, đồng thời chia sẻ ấn tượng về không khí ấm áp, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ năm 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Sinh viên Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ năm 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong không khí ấm cúng, khách mời và bà con cộng đồng đã cùng nhau thưởng thức những món ăn dân tộc Việt Nam, các tiết mục múa, hát về mùa xuân, đất nước do sinh viên Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Ekaterinburg và các thành phố lân cận thể hiện.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.