Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Bay cao khát vọng rồng xanh”

Tối 6/2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tố chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề "Bay cao khát vọng rồng xanh" tại khu vực Chợ hoa Trên bến dưới thuyền, phường 13, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiết mục Khúc ca xuân (thể điệu Liễu thuận nương và Khốc hoàng thiên, Thạc sĩ Phạm Thái Bình soạn lời) do các nghệ sĩ trẻ trình bày.
Tiết mục Khúc ca xuân (thể điệu Liễu thuận nương và Khốc hoàng thiên, Thạc sĩ Phạm Thái Bình soạn lời) do các nghệ sĩ trẻ trình bày.

Qua những tiết mục đặc sắc, chương trình giới thiệu truyền thống văn hóa của người dân thành phố “Trên bến dưới thuyền” nghe đờn ca tài tử; tái hiện lại không khí ngày xuân đón Tết của người dân Nam Bộ nói chung và của thành phố, chợ Hoa xuân “Trên Bến dưới thuyền”.

Tiết mục “Dòng sông hội tụ” mở màn chương trình.

Tiết mục “Dòng sông hội tụ” mở màn chương trình.

Đồng thời, Ban Tổ chức còn giới thiệu những tác phẩm kinh điển của nhiều soạn giả nổi tiếng, qua đó nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến bạn bè các nước khu vực và quốc tế.

Tiết mục “Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh” (ý thơ Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh, chuyển thể điệu Thạc sĩ Phạm Thái Bình) do Nghệ nhân Nhân dân Thanh Tuyết và Nghệ sĩ Trường An trình bày.

Tiết mục “Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh” (ý thơ Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh, chuyển thể điệu Thạc sĩ Phạm Thái Bình) do Nghệ nhân Nhân dân Thanh Tuyết và Nghệ sĩ Trường An trình bày.

Qua những tiết mục được viết lời mới, kết hợp với âm nhạc hiện đại, khán giả, người dân còn cảm nhận di sản Đờn ca tài tử còn gắn liền tiến trình phát triển, tạo nên giá trị hôm nay; ca ngợi những thành quả sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư để phát triển thành phố thành đô thị hiện đại, văn minh, và đầy ấp nghĩa tình.

Tiết mục Tứ tấu điệu Long đăng (16 câu) do các Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú trình bày.

Tiết mục Tứ tấu điệu Long đăng (16 câu) do các Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú trình bày.

Chương trình có các tiết mục tài tử đặc sắc như: Dòng sông hội tụ (soạn lời: Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải), Sài GònThành phố Hồ Chí Minh (Ý thơ: Hồng Oanh; viết lời tài tử: Thạc sĩ Phạm Thái Bình), Thương nhớ cầm trăng (Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên), Khúc ca xuân (Thạc sĩ Phạm Thái Bình và Võ Hồng Sen), Tứ tấu Long Đăng (16 câu) và Bá Lý Hề (Tứ đại oán lớp 1), Đội gạo đường xa (Kiên Giang), Rồng xanh sông Sài Gòn (Nhạc sĩ-Thạc sĩ Đinh Quang Minh)...

Tiết mục “Bá Lý Hề”, thể điệu Tứ đại oán do Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ Bạch Tuyết trình bày.

Tiết mục “Bá Lý Hề”, thể điệu Tứ đại oán do Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ Bạch Tuyết trình bày.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân tên tuổi đã góp mặt trong chương trình như: Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, Nghệ sĩ Ưu tú Hải Phượng, Nghệ nhân Nhân dân Thanh Tuyết, Nghệ nhân Ưu tú Minh Đức, Nghệ nhân Ưu tú Hà Thu, Nghệ nhân Ưu tú Ngọc Đặng, các tài tử đờn và tài tử ca nhóm Cội xưa,…

Tiết mục Khát vọng rồng xanh (Thạc sĩ, nhạc sĩ Đinh Quang Minh soạn lời) do ca sĩ Thanh Ngọc và Minh Quân trình bày.

Tiết mục Khát vọng rồng xanh (Thạc sĩ, nhạc sĩ Đinh Quang Minh soạn lời) do ca sĩ Thanh Ngọc và Minh Quân trình bày.

Được biết, chương trình nghệ thuật “Bay cao khát vọng rồng xanh” nằm trong chuỗi biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên sông khu vực bến Bình Đông (Quận 8) phục vụ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nguyên Đán Giáp Thìn - năm 2024 diễn ra từ ngày 4/2 đến ngày 8/9 ( nhằm ngày 25 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp năm Quý Mão).

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.