Ấn tượng Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022

250 bức ảnh xuất sắc của các nhiếp ảnh gia từ khắp mọi miền Tổ quốc đang được triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) trong dịp tổng kết và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022. Chủ đề phong phú, kỹ thuật điêu luyện, cảm xúc dồi dào… khiến những bức ảnh thu hút đông đảo sự quan tâm của các nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh.
Ấn tượng Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022

Diễn ra định kỳ hai năm/lần, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức, cuộc thi là sự kiện quan trọng của giới nhiếp ảnh cả nước. Ðối tượng tham dự gồm tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài, từ đủ 18 tuổi trở lên. Không chỉ là dịp tập hợp lực lượng sáng tác, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của nhiếp ảnh Việt Nam, hoạt động này còn mang ý nghĩa khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Ðông, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022 cho biết: "Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam đã và đang là nơi hội tụ các tác giả, tác phẩm xuất sắc của nhiếp ảnh Việt Nam, thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng như sự theo dõi, quan tâm của đông đảo công chúng cả nước. Số lượng các tác phẩm dự thi phần nào cho thấy sự lớn mạnh của lực lượng sáng tác, sức lan tỏa trong xã hội của nghệ thuật nhiếp ảnh, cho thấy nhiệt huyết sáng tác và đóng góp của giới nhiếp ảnh trong đời sống tinh thần của xã hội". Sau hơn ba tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 16.395 tác phẩm (thể loại ảnh hiện thực: 15.649 tác phẩm, thể loại ảnh ý tưởng: 746 tác phẩm) của 1.516 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi dự thi. Ðây là số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất trong những kỳ gần đây của cuộc thi.

Huy chương vàng duy nhất thuộc thể loại hiện thực được trao cho tác phẩm "Cầu Thủ Thiêm 2 - Ðiểm nhấn mới" của Lê Quang Thiện (Ðà Nẵng). Bốn Huy chương bạc thể loại ảnh hiện thực được trao cho các tác phẩm: "Bàn thắng vàng" của tác giả Ðinh Trọng Hải (Hà Nội); "Dưới những cánh bay" của tác giả Nguyễn Thu Hồng (Hà Nội), "Nữ chiến binh tranh thủ chợp mắt sau ca trực" của tác giả Trương Huỳnh Sơn (Ðà Nẵng); "Hành trình rùa biển Côn Ðảo" của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh có chuyên môn và uy tín cao. Qua nhiều vòng chấm chọn kỹ lưỡng và khách quan, công tâm, 250 tác phẩm của 187 tác giả đã được chọn triển lãm. Kết quả, 29 tác phẩm xuất sắc nhất (26 ảnh hiện thực, 3 ảnh ý tưởng) đã được lựa chọn để trao giải thưởng. Trong đó, Huy chương vàng duy nhất thuộc thể loại hiện thực được trao cho tác phẩm "Cầu Thủ Thiêm 2 - Ðiểm nhấn mới" của Lê Quang Thiện (Ðà Nẵng). Bốn Huy chương bạc thể loại ảnh hiện thực được trao cho các tác phẩm: "Bàn thắng vàng" của tác giả Ðinh Trọng Hải (Hà Nội); "Dưới những cánh bay" của tác giả Nguyễn Thu Hồng (Hà Nội), "Nữ chiến binh tranh thủ chợp mắt sau ca trực" của tác giả Trương Huỳnh Sơn (Ðà Nẵng); "Hành trình rùa biển Côn Ðảo" của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tám Huy chương đồng và 16 giải khuyến khích cho các tác phẩm tốt ở cả hai thể loại hiện thực và ý tưởng.

Tác giả Lê Quang Thiện, người giành Huy chương vàng với tác phẩm "Cầu Thủ Thiêm 2 - Ðiểm nhấn mới" là một bác sĩ trẻ người Ðà Nẵng đang sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng anh vẫn chinh phục được giám khảo và người xem với bộ ảnh rất đẹp mắt, kỳ công. Anh cho biết: "Ý tưởng được nảy ra khi lần đầu tiên tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cầu Thủ Thiêm 2 bằng flycam. Mặc dù đã từng chụp rất nhiều cây cầu khác nhau trước đây, nhưng chưa bao giờ tôi chụp một cây cầu từ giai đoạn bắt đầu khởi công cho đến khi hoàn thiện. Ðây là bộ ảnh chụp trong thời gian dài nhất của tôi, qua đây tôi muốn cho mọi người thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa của cây cầu này".

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã mang đến cho công chúng những hình ảnh toàn cảnh, khái quát nhiều sự kiện, hoạt động chính trị-kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước trong giai đoạn hai năm qua: từ những tháng ngày toàn xã hội căng mình chống dịch Covid-19, cho đến chiến thắng rực rỡ của bóng đá Việt Nam tại Ðại hội thể thao Ðông Nam Á (Sea Games) lần thứ 31; từ sự vươn lên hối hả khang trang của những công trình hiện đại tại những thành phố lớn nhất nước, cho đến cuộc sống hoang dã của các loài động vật giữa thiên nhiên "rừng vàng, biển bạc"… Một số đề tài quen thuộc như làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa vùng miền cũng góp mặt với bối cảnh và mầu sắc mãn nhãn.

Ở thể loại ảnh ý tưởng, nhiều tác phẩm thể hiện được góc nhìn sáng tạo và đậm chất suy tư của người nghệ sĩ trước những vấn đề, sự kiện của cuộc sống đương đại. Ảnh ý tưởng lần đầu tiên được đưa vào cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam từ năm 2020, phù hợp với xu hướng thịnh hành của nhiếp ảnh quốc tế về các thể loại ảnh ý tưởng ý niệm. Theo thể lệ, ảnh dự thi hạng mục này được phép sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ… để cắt ghép và chỉnh sửa, miễn là có tính nghệ thuật, có thông điệp rõ ràng, sâu sắc. Ba tác phẩm đoạt giải năm nay đáp ứng được các tiêu chí như vậy. Ðó là tác phẩm "Sân bay Tân Sơn Nhất ngày trở lại" của tác giả Vũ Tuấn Anh (Thành phố Hồ Chí Minh), với hình ảnh hàng loạt máy bay các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế san sát bên nhau phía trên đường băng vào thời điểm các hoạt động du lịch, vận chuyển mở cửa trở lại sau dịch. Tác phẩm "Hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe" của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai) cảnh báo nguy cơ gây tai nạn khi tài xế sử dụng điện thoại, không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn có thể cướp đi sức khỏe, tính mạng của những người khác chỉ trong tích tắc. Một tác giả đến từ Gia Lai khác cũng đoạt giải ảnh ý tưởng này là Trần Văn Hùng với tác phẩm "Ước mơ trẻ em vùng cao".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo nhận xét: "Cuộc thi năm nay có nhiều tác phẩm có những góc nhìn mới, đặc biệt là có nhiều đề tài mang tính phát hiện cao. Ở thể loại ảnh bộ, có nhiều bộ ảnh được thực hiện rất tốt, có câu chuyện cụ thể, kết cấu bộ ảnh có sự liên kết chặt chẽ với nhau".

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022 mở cửa đến hết ngày 16/10 tại Hà Nội và sẽ tiếp tục diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (97A Phó Ðức Chính, quận 1) từ ngày 4 đến 13/11.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.