An ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ở mức độ cao nhất

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của Công an thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Công an yêu cầu: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an thành phố cần đưa ra những giải pháp hết sức cụ thể, xây dựng xã, phường không có ma túy – xã, phường không có tội phạm để tiến tới xây dựng quận, huyện không có ma túy – không có tội phạm…
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao cờ thi đua tặng 8 tập thể.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao cờ thi đua tặng 8 tập thể.

Sáng 2/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Báo cáo nêu rõ: năm 2023, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô.

Trọng tâm là việc tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/11/2023 và Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Năm 2023, đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các đơn vị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tỉ lệ giải quyết đạt 90,7%, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; duy trì, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Công tác vận động quần chúng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, tăng cường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong những thành tích chung của thành phố Hà Nội trong năm 2023 có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô.

Nhấn mạnh 5 thành tích nổi bật của Công an thành phố Hà Nội trên các mặt công tác năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và hơn 2200 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô năm 2023…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân và của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực, hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề đến năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)…

Do vậy, Công an thành phố Hà Nội phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, ngay từ đầu năm 2024, Công an thành phố Hà Nội phải “xốc” ngay vào việc, không chờ đợi. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 là cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Tết đón xuân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị năm 2024, Công an Thủ đô cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là “Giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn luôn ý thức công tác nghiệp vụ cơ bản là “nền tảng, xương sống, cốt lõi” của công tác công an. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.