Ấn Độ và Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn.
Lực lượng an ninh tuần tra trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh tuần tra trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại Rawalpindi ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại Rawalpindi ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai quốc gia đã sử dụng lương tri và trí tuệ vĩ đại".

Thông điệp của Tổng thống Trump đã được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ sau khi ông có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao của cả Ấn Độ và Pakistan, nhằm khuyến khích hai bên giảm căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam hôm 22/4, làm 26 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh gác gần hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ấn Độ xuống Karachi, Pakistan, ngày 8/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh gác gần hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ấn Độ xuống Karachi, Pakistan, ngày 8/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Rubio cho biết, quyết định ngừng bắn là kết quả của cuộc họp trong 48 giờ qua. Tại cuộc họp này, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance và Ngoại trưởng Rubio đã trao đổi với các quan chức cấp cao của Ấn Độ và Pakistan, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn ngay và bắt đầu đàm phán về nhiều vấn đề tại một địa điểm trung lập. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Pakistan khi lựa chọn con đường hòa bình.

Lực lượng an ninh tuần tra trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh tuần tra trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong động thái khác, phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết, Cục trưởng Cục các chiến dịch quân sự (DGMO) của Pakistan đã gọi điện cho Cục trưởng DGMO của Ấn Độ vào lúc 15h35 chiều 10/5 theo giờ địa phương.

Hai bên nhất trí sẽ ngừng mọi hoạt động bắn phá và hành động quân sự trên bộ, trên không và trên biển, có hiệu lực từ 17h cùng ngày theo giờ địa phương (tức 18h30 theo giờ Việt Nam). Cục trưởng DGMO của hai nước dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận vào 12h ngày 12/5.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.