Ấn Độ đặt các bang biên giới với Pakistan trong tình trạng báo động đỏ

Ngày 8/5, Ấn Độ thông báo toàn bộ 2 bang gồm Rajasthan và Punjab - những khu vực có đường biên giới dài với Pakistan, trong trạng thái báo động đỏ.
Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại khu vực Amritsar, bang Punjab, ngày 7/5/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại khu vực Amritsar, bang Punjab, ngày 7/5/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên căng thẳng sau loạt vụ đụng độ quân sự nghiêm trọng, bao gồm đấu súng, không kích và các vụ tấn công xuyên biên giới. Lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng, ngày 8/5, Ấn Độ thông báo toàn bộ 2 bang gồm Rajasthan và Punjab - những khu vực có đường biên giới dài với Pakistan, trong trạng thái báo động đỏ. Cả hai nước láng giềng đều cáo buộc lẫn nhau về các hành động quân sự mang tính gây hấn.

Tại Rajasthan - nơi có hơn 1.000km đường biên giới chung với Pakistan, biên giới đã bị phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) đã nhận được lệnh "bắn tại chỗ" khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Không quân Ấn Độ trong khu vực cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, các hệ thống phòng thủ tên lửa đã được kích hoạt và máy bay chiến đấu liên tục tuần tra không phận phía tây.

Ba sân bay lớn của bang là Jodhpur, Kishangarh và Bikaner đã ngừng hoạt động cho đến hết ngày 9/5. Các trường học ở các huyện biên giới như Bikaner, Sri Ganganagar, Jaisalmer và Barmer đã phải đóng cửa và các kỳ thi đã bị hoãn. Chính quyền địa phương đang triển khai các kế hoạch sơ tán khẩn cấp và đã ban hành lệnh cắt điện từ nửa đêm đến 4 giờ (theo giờ địa phương, tức 2 giờ 30 phút - theo giờ Việt Nam) tại Jaisalmer và Jodhpur nhằm gây khó khăn cho việc định vị mục tiêu của máy bay đối phương.

Tại Punjab, toàn bộ kỳ nghỉ phép của lực lượng cảnh sát đã bị hủy bỏ và Thủ hiến bang Bhagwant Mann cũng đã hủy mọi lịch trình công tác. Các cuộc tụ tập đông người bị hạn chế do lo ngại Pakistan có thể thực hiện các đòn trả đũa bất ngờ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang, sau khi New Delhi tiến hành "Chiến dịch Sindoor" vào sáng 7/5 để trả đũa vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, khiến 25 người Ấn Độ và 1 công dân Nepal thiệt mạng. Không quân Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu được cho là "cơ sở khủng bố", đồng thời tiêu diệt 70 phần tử khủng bố.

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết ít nhất 31 dân thường thiệt mạng và 57 người bị thương, sau hoạt động quân sự nói trên của Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cũng cho biết Pakistan đã bắn hạ 5 máy bay Ấn Độ.

Ngay trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5, Pakistan đã tiến hành các vụ pháo kích và bắn súng cỡ nhỏ qua Đường ranh giới kiểm soát (LoC), nhắm vào các khu vực Kupwara, Baramulla, Uri và Akhnoor thuộc bang Jammu và Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát. Quân đội Ấn Độ tuyên bố đã "đáp trả tương xứng" và đang theo dõi chặt chẽ mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Pakistan.

Cùng thời điểm, một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Lahore của Pakistan, gần khu vực sân bay Walton. Truyền thông địa phương đưa tin người dân hoảng loạn đổ ra đường và nhiều cột khói lớn bốc lên từ khu vực quân sự.

Theo Tân Hoa xã, một vụ nổ đã xảy ra vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 8/5 bên trong khuôn viên Đơn vị phòng không số 4 (4 AD), gần trụ sở Học viện Hải quân Pakistan tại khu vực Gulberg III, khiến ít nhất 4 người bị thương. Hiện khu vực này đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn. Giới chức nghi ngờ đây có thể là một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.

Đáng chú ý, một thiết bị bay không người lái của Ấn Độ đã bị Pakistan bắn hạ gần sân bay Walton, được cho là đang thực hiện nhiệm vụ do thám các mục tiêu nhạy cảm. Báo cáo cho biết máy bay này dài khoảng 1,5-1,8m và được điều khiển từ phía bên kia biên giới.

Cơ quan Quản lý Hàng không Pakistan ngày 8/5 khẳng định tất cả sân bay trong nước vẫn hoạt động bình thường và không phận vẫn "hoàn toàn an toàn cho hàng không dân dụng". Tuy nhiên, hành khách được khuyến cáo nên liên hệ với các hãng hàng không để kiểm tra lịch bay trước khi đến sân bay.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.