Ấm áp Tết cộng đồng 2024 tại thủ đô Paris

Tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Tết cộng đồng tại Tòa thị chính thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Tham dự có đại diện chính quyền địa phương, các đoàn ngoại giao tại Paris, các hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng đông đảo bà con Việt kiều.
Không khí đón Tết Giáp Thìn tại Tòa thị chính Paris thật đầm ấm và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.
Không khí đón Tết Giáp Thìn tại Tòa thị chính Paris thật đầm ấm và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Phát biểu tại Chương trình mừng Tết Giáp Thìn 2024, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là một dấu mốc rất đặc biệt trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Nhiều sự kiện, hoạt động và giao lưu trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ đã được tổ chức ở cả hai nước.

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron ngày 20/10/2023, tiếp đó là cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Emmanuel Macron bên lề COP28 ngày 1/12/2023, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp-Việt lần thứ 12, với sự tham dự của lãnh đạo thuộc 40 chính quyền địa phương Pháp và Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2023, là một ví dụ điển hình về sự gần gũi và đa dạng trong quan hệ song phương của hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt ở Pháp và mong bà con phát huy tinh thần đoàn kết và có thêm nhiều đóng góp cho quê hương trong năm mới 2024. Ảnh: Khải Hoàn.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt ở Pháp và mong bà con phát huy tinh thần đoàn kết và có thêm nhiều đóng góp cho quê hương trong năm mới 2024. Ảnh: Khải Hoàn.

Những hoạt động trao đổi và giao lưu giữa hai nước trong năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực cho việc tăng cường hợp tác và hữu nghị trên nhiều lĩnh vực trong năm mới 2024.

50 năm qua, dù có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước Việt Nam và Pháp đã cùng hành động và thể hiện cam kết ở cấp độ song phương cũng như quốc tế nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị vì sự phát triển toàn diện của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trên thế giới.

Các thế hệ người Việt tại Pháp cùng bạn bè quốc tế tham dự Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Các thế hệ người Việt tại Pháp cùng bạn bè quốc tế tham dự Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Năm 2024, Paris sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa hè và nước Pháp sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 vào tháng 10. Tham dự hai sự kiện lớn này là dịp để thể hiện bản lĩnh và tinh thần Việt Nam, đồng thời là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp đóng góp vào sự thành công của mỗi sự kiện này cũng như cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Pháp.

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy hy vọng và động lực bước vào năm mới 2024, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ có bước phát triển ấn tượng, cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ có thêm nhiều đóng góp quan trọng cho quê hương.

Phó Thị trưởng Paris Arnaud Ngatcha đánh giá cao quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Paris với Việt Nam cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt. Tham dự Chương trình Tết có bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Minh Duy.

Phó Thị trưởng Paris Arnaud Ngatcha đánh giá cao quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Paris với Việt Nam cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt. Tham dự Chương trình Tết có bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Minh Duy.

Thay mặt Thị trưởng Paris, ông Arnaud Ngatcha - Phó Thị trưởng phụ trách phụ trách châu Âu, quan hệ quốc tế và Pháp ngữ - bày tỏ vinh dự được tham dự Tết cổ truyền của người Việt chào đón năm mới 2024, không chỉ giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo Phó Thị trưởng Paris, năm 2023 là một năm đánh dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong quan hệ hai nước. Năm 2024 là năm con rồng biểu tượng của sức mạnh và khát vọng. Đây cũng chính là hai tiêu chí mà nước Pháp theo đuổi khi tổ chức hai lễ hội thể thao văn hóa lớn nhất hành tinh - thế vận hội Olympic và paralympic. Trong thời gian tới, người dân Việt Nam và người dân thành phố Paris sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ giá trị về sự đoàn kết và những nét đẹp văn hóa của mỗi nước.

Các tiết mục văn nghệ mừng Xuân mới mang lại không khí rộn ràng, đầm ấm cho bà con xa quê. Ảnh: Khải Hoàn.

Các tiết mục văn nghệ mừng Xuân mới mang lại không khí rộn ràng, đầm ấm cho bà con xa quê. Ảnh: Khải Hoàn.

Chương trình Tết hằng năm do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Tòa thị chính Paris đã trở thành một điểm hẹn rất được mong đợi đối với bà con người Việt xa quê. Còn với bạn bè Pháp và quốc tế, đây là dịp để thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những món ăn truyền thống trong ngày Tết và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất chào đón năm mới.

Ông bà Houria Delourme gửi lời chúc Tết và mong sớm tới thăm Việt Nam: Ảnh: Minh Duy.

Ông bà Houria Delourme gửi lời chúc Tết và mong sớm tới thăm Việt Nam: Ảnh: Minh Duy.

Lần thứ hai được tham dự Tết của người Việt ở Tòa thị chính Paris, ông bà Houria Delourme rất ấn tượng với những nét văn hóa đặc sắc, không khí sum họp đầm ấm vào dịp Tết của cộng đồng người Việt. Bà Houria Delourme cho biết: "Thật may mắn vì chúng tôi được làm thông gia của một gia đình Việt Nam. Việt Nam có một nền văn hóa vô cùng cởi mở và thân thiện. Chúng tôi xin gửi lời chúc một năm mới bình an, có nhiều may mắn và thành công tới những người bạn Việt Nam".

Tham dự các hoạt động mừng Xuân, đón Tết giúp các thế hệ người Việt tại Pháp gìn giữ và phát huy những giá trị, bản sắc Việt Nam. Ảnh: Khải Hoàn.

Tham dự các hoạt động mừng Xuân, đón Tết giúp các thế hệ người Việt tại Pháp gìn giữ và phát huy những giá trị, bản sắc Việt Nam. Ảnh: Khải Hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.