Ấm áp bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg

Nằm gần nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg (Nga), trường 488 đang rất hào hứng với không gian bảo tàng về Người. Cả cô, cả trò đang đếm từng giờ đến ngày đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Vyborg và đón chào những người bạn Việt Nam thăm bảo tàng.
Đại sứ Đặng Minh Khôi tặng quà trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)
Đại sứ Đặng Minh Khôi tặng quà trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 17/5, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn công tác Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Nga đến thăm ngôi trường 488, nơi tự hào đã mở không gian bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đang tiến hành sắp xếp hiện vật.

Ngay cửa vào bảo tàng, nổi bật với tấm biển lớn ghi dòng chữ: Nga-Việt Nam - tình hữu nghị các dân tộc. Trong căn phòng rộng, tinh tươm, nhiều cuốn sách về lịch sử Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Nhiều bức chân dung Người được treo ở những nơi trang trọng.

Nhiều cuốn sách về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhiều cuốn sách về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. (Ảnh: THANH THỂ)

Bà Natalya Osennova, Giám đốc trường 488 niềm nở đón đoàn và giới thiệu về "không gian đầy tự hào" của cô trò. Chia sẻ với phóng viên, bà Osennova cho biết, ý tưởng mở bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thúc đẩy sau khi đại diện trường tham dự lễ đặt phiến đá nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Vyborg (thành phố Saint Petersburg) năm 2020.

Theo bà Osennova, sau khi xem xét các điều kiện, lãnh đạo thành phố, quận Vyborg và ban giám hiệu nhà trường cùng đi đến quyết định mở bảo tàng. "Ngôi trường nằm ngay cạnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúng tôi cảm thấy hào hứng với kế hoạch dành một không gian tưởng nhớ Người", bà Osennova bày tỏ.

Cũng theo Giám đốc trường 488, việc bày trí bảo tàng vẫn đang được tiến hành. Bà Osennova tin với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn Việt Nam cùng những hiện vật mà trường tiếp nhận, công việc sẽ sớm được hoàn thành.

"Chúng tôi hạnh phúc và tự hào về bảo tàng, cũng như về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga luôn bền chặt. Chúng tôi không chỉ gìn giữ lịch sử, truyền thống dân tộc chúng tôi, mà còn cả lịch sử của dân tộc khác. Điều đó càng khiến chúng tôi tự hào", bà Osennova nói.

Khung cảnh bảo tàng. (Ảnh: THANH THỂ)
Khung cảnh bảo tàng. (Ảnh: THANH THỂ)

Bày tỏ xúc động thăm trường 488 và không gian đang dần hoàn chỉnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, bảo tàng là sáng kiến có ý nghĩa lớn của trường, cũng như của chính quyền quận và thành phố Saint Petersburg.

Theo Đại sứ, kế hoạch dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg), cũng như không gian tưởng nhớ về Người tại trường 488 thể hiện mong muốn của các bạn Nga để các thế hệ trẻ luôn hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những đóng góp và nỗ lực của Người trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chúc mừng các thầy cô, các em học sinh về "không gian đặc biệt", Đại sứ mong nhà trường thường xuyên mời các chuyên gia, học giả, những nhà Việt Nam học hiểu biết về quan hệ hai nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến trò chuyện. Đại sứ khẳng định, quan hệ hai nước cần những thế hệ trẻ kế thừa và phát huy, để tình hữu nghị Việt-Nga đời đời bền vững.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng học sinh trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)
Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng học sinh trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)

Năm 2023 được xem là năm đặc biệt trong quan hệ Việt-Nga, khi hai nước cùng kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923 - 30/6/2023). Hai bên làm việc tích cực để kế hoạch dựng tượng Người tại "thủ đô phương Bắc" của Nga diễn ra đúng kế hoạch ngày 30/6 tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.