Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt - Nga

Sau nhiều nỗ lực thảo luận, khảo sát thực địa, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền TP Saint Petersburg đã chính thức tổ chức lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại "thủ đô phương bắc" của nước Nga. Hiện hai bên tiếp tục thúc đẩy kế hoạch sớm hoàn thành và dựng bức tượng thứ năm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại LB Nga.  

Đặt phiến đá đúng vị trí dự kiến dựng bức tượng thứ năm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại LB Nga.
Đặt phiến đá đúng vị trí dự kiến dựng bức tượng thứ năm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại LB Nga.

Vị trí đắc địa

Ngày 8-10, tại cố đố Saint Petersburg của LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Saint Petersburg tổ chức lễ đặt phiến đá có kích cỡ 2mx1,7m, nặng gần 10 tấn, tại đúng vị trí dự kiến dựng tượng Bác. Khi được hoàn thành, đây sẽ là bức tượng thứ năm tôn vinh Người tại LB Nga.

Tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng đại diện Đại sứ quán; Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng; Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại TP Saint Petersburg Lê Đình Vũ; đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam.

Về phía Nga, có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga K.Kosachev; Phó Thống đốc TP Saint Petersburg N.Bondarenko, Giám đốc Sở Ngoại vụ Saint Petersburg E.Grigoriev, lãnh đạo quận Vyborgsky cùng đông đảo bạn bè Nga và người dân thành phố...

Vui mừng thông báo về kế hoạch mà hai bên thống nhất, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh khẳng định, vị trí dự kiến dựng tượng - nơi giao nhau giữa con phố mang tên “Hồ Chí Minh” và đại lộ “Khai sáng”, thuộc quận Vyborgsky, là vị trí có tính biểu tượng cao, mảnh đất đắc địa, với mặt chính hướng về phía đông, phía Việt Nam.

Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt – Nga -0
Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, Saint Petersburg là thành phố mà cách đây gần 100 năm, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân đến trong hành trình tìm đường cứu nước. Chính kinh nghiệm và quãng thời gian sống, làm việc tại Liên Xô (trước đây) đã góp phần giúp Nguyễn Ái Quốc đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Theo Đại sứ, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lớn đặt nền móng mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Xô (trước đây), LB Nga (ngày nay) và dày công bảo vệ, thúc đẩy mối quan hệ “đơm hoa kết trái”.

Đại sứ cũng cho biết sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao và lòng tôn kính vô bờ bến dành cho Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, để tiến độ dựng tượng Bác được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Biểu tượng mới

Tại sự kiện, các đại biểu tin tưởng, nơi dự kiến đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg sẽ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân hai nước. Sự kiện ngày 8-10 là bước khởi đầu thực thi dự án dựng tượng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, và với Saint Petersburg nói riêng.

Hiện, ở nước Nga có bốn bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng Bác đầu tiên được dựng tại thủ đô Moscow năm 1990. Sau đó, trong những năm 2000, các tượng đài khác được dựng lên ở Vladivostok và Ulyanovsk. Bức tượng Hồ Chí Minh thứ tư được đặt trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg.

Quyết định dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “thủ đô phương bắc” của chính quyền TP Saint Petersburg là minh chứng cho tình cảm nồng hậu và sự kính trọng sâu sắc của người dân Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tôn kính của người dân "xứ sở Bạch dương" đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, cũng là minh chứng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tuần qua.

Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt – Nga -0
 Giám đốc Sở Ngoại vụ E. Grigoriev khẳng định, Lễ đặt phiến đá đánh dấu một sự kiện lịch sử và có ý nghĩa với cả hai nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Saint Petersburg, ông E. Grigoriev khẳng định: “Lễ đặt phiến đá đánh dấu một sự kiện lịch sử và có ý nghĩa với cả hai nước. Tôi may mắn khi đã có mặt trong lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên tại Nga vào năm 1990 ở Moscow, và lúc này ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, khi sẽ có Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại thành phố quê hương tôi - Saint Petersburg”.

Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt – Nga -0

Việc thúc đẩy dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa to lớn, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga (1950-2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020). Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tiếp tục phối hợp chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan hai nước thiết kế tổng thể, chi tiết mẫu tượng và chỉnh trang khu đất dựng tượng thành vườn hoa phù hợp kiến trúc, cảnh quan của TP Saint Petersburg cổ kính, xinh đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.