500 triệu đồng thực hiện các dự án về năng lượng bền vững

Ngày 22/1, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB) phối hợp Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung Việt Nam (FES Việt Nam) tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Sáng kiến thanh niên về năng lượng bền vững.
Tốp 10 dự án nhận gói giải thưởng tổng trị giá 500 triệu đồng.
Tốp 10 dự án nhận gói giải thưởng tổng trị giá 500 triệu đồng.

Năm nay, Cuộc thi nhận được 87 đề xuất đến từ các nhóm bạn trẻ trên cả nước ở các lĩnh vực: nghiên cứu, kỹ thuật, giáo dục-truyền thông. Mỗi khu vực, các đã được tham gia khóa đào tạo cơ bản, tìm hiểu về năng lượng bền vững, về nhu cầu và khả năng chuyển đổi năng lượng công bằng. Khóa học cũng nhấn mạnh tiềm năng của chính những người tham gia với tư cách là tác nhân thay đổi.

Ở giai đoạn này, mỗi nhóm sẽ phát triển ý tưởng dự án ban đầu của mình, sau đó trình bày ý tưởng. Ban tổ chức đã chọn ra 27 đề xuất có tác động tiềm năng và tính khả thi để thực hiện đào tạo nâng cao. Và tiếp tục chọn 16 dự án tốt nhất vào Vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, mỗi đội/dự án có 15 phút để thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Mười sáng kiến xuất sắc nhất đã được chọn nhận gói giải thưởng tổng trị giá 500 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ về tài chính và chuyên môn) để triển khai hoạt động trong vòng 6 tháng.

10 dự án gồm: Chương trình Tập huấn Thanh niên Tiên phong Xanh - Chuyển dịch năng lượng; Vi vu xanh; Xây dựng sổ tay “Năng lượng tái tạo - Góc nhìn pháp lý và cơ hội việc làm cho sinh viên luật”; Khánh Hòa green debate; ENVO Project; Lớp học cầu vồng cảm xúc; Bếp Vân Hồ; Phân sinh học; GreenUni; AeroCon.

Dự án Phân sinh học thuyết trình ý tưởng.

Dự án Phân sinh học thuyết trình ý tưởng.

Bà Franziska Scmidtke, Giám đốc Dự án khí hậu và năng lượng Châu Á (Viện Fes Việt Nam) cho biết: Chương trình này là nền tảng quan trọng để thanh niên Việt Nam trở thành những đại sứ khí hậu, ủng hộ sản xuất carbon thấp và sử dụng năng lượng bền vững. Các bạn đã đưa ý tưởng của mình từ các khái niệm sơ khởi trở thành các đề xuất được viết rõ ràng, sẵn sàng tạo ra sự khác biệt thực sự trong cộng đồng. Dự án của các bạn đại diện cho hy vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo và mỗi người trong số các bạn đều là một nhân tố quan trọng trong hành trình hướng tới một Việt Nam bền vững, và phát thải carbon thấp.

Cuộc thi Sáng kiến thanh niên về năng lượng bền vững nằm trong khuôn khổ dự án Green Youth Labs nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực các sáng kiến thanh niên và tìm kiếm giải pháp giúp nâng cao nhận thức, giải pháp kỹ thuật hay các nghiên cứu khoa học hướng tới chuyển đổi năng lượng, và các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp tại các địa phương trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng chia sẻ: Đây là mùa thứ 3 Cuộc thi được tổ chức, chúng tôi sẽ còn tổ chức thêm các hoạt động liên quan trong năm, và sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho các bạn nêu lên được nhu cầu, công việc mà mình sẽ làm được cho chuyển dịch năng lượng trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.