Hành động về năng lượng bền vững

10 dự án thuyết phục nhất đã được chọn hỗ trợ tài chính và chuyên môn để triển khai hoạt động trong vòng sáu tháng từ cuộc thi “Sáng kiến thanh niên về năng lượng bền vững 2023”. Không chỉ là “sân chơi” giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, cuộc thi còn là cơ hội để người trẻ hành động, cùng giải quyết các vấn đề về năng lượng bền vững.
10 dự án được hỗ trợ và triển khai thực tiễn.
10 dự án được hỗ trợ và triển khai thực tiễn.

1/ Ngay khi thấy thông báo về cuộc thi, ba nữ sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ngồi lại với nhau, cùng lên ý tưởng rồi mang dự án “Đưa SACH về làng” dự thi và vào tới vòng chung kết.

Hoạt động chính của “Đưa SACH về làng” là thiết lập bài giảng giáo dục về năng lượng mặt trời với hình ảnh minh họa dễ hiểu được thiết kế dành riêng cho trẻ em. Để các em dễ tiếp thu hơn, dự án sẽ tổ chức “Tuần lễ dạy học”, trực tiếp giảng dạy hướng dẫn cho học sinh đọc hiểu và cùng nhau thực hiện làm mô hình STEM đơn giản về mặt trời. Dự án đã nghiên cứu và dự kiến thực hiện tại Trường THPT và THCS Phan Đình Phùng (Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) nơi có nhiều học sinh người dân tộc Chơ Ro theo học.

Bạn Phạm Mỹ Hoa, đại diện dự án chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn, khi thực hiện, dự án sẽ giúp cho 200 em học sinh (lớp 4 và lớp 5) tham gia các lớp học giáo dục, 24 em cộng tác viên cấp THCS được tập huấn chuyên sâu, có đủ sự tự tin để tham gia điều phối buổi học cho các em tiểu học. 85% số học sinh hiểu và hoàn thành tốt bài thu hoạch và mô hình sau chương trình. 25 mô hình STEM được các em hoàn thành trong buổi học và 100 bộ tài liệu giảng dạy được gửi tặng lại nhà trường và thư viện địa phương”.

Còn Nhóm Mầm Xanh với bốn bạn trẻ đang làm nhiều lĩnh vực ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang đến dự án chiến dịch truyền thông có tên “Những “siêu nhân” nhí tiết kiệm năng lượng”. Nguyễn Hồng Thắm, một thành viên của nhóm cho biết, trong nhiều lần đi thực tế, thấy các trường có ít phương pháp tuyên truyền về cách tiết kiệm điện để trẻ vừa đọc vừa chơi lại dễ hiểu để làm theo, nên Thắm (một nhà báo) cùng cả nhóm đã lên ý tưởng rồi đề xuất với tòa soạn và tự thực hiện ba kỳ “Những “siêu nhân” năng lượng nhí”. Mỗi kỳ đều được thể hiện bằng hình thức đa dạng từ bài viết, hình ảnh, infographic những cách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cùng với trò chơi đố vui có thưởng.

Nhóm Mầm Xanh cho biết, dự án sẽ tiếp tục thực hiện phần hai với bộ truyện tranh có tên “Biệt đội siêu nhân năng lượng”. Câu chuyện kể về hai “siêu nhân năng lượng” Bum Bum và La La gặp gỡ hai anh em Bo và Su đang sống cùng ba mẹ ở một khu phố sôi động. Thông qua những tình huống quen thuộc trong đời sống, Bum Bum và La La đã truyền cho Bo và Su những “bí kíp” sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong việc dùng điện, nước, di chuyển, tiêu dùng “xanh” hay việc tái chế, tái sử dụng đồ vật... “Dự kiến, tháng 8 này nhóm sẽ đăng tải số đầu tiên. Sau 15 kỳ truyện tranh được đăng tải, dự án sẽ sản xuất và xuất bản ebook/webtoon trên internet, đồng thời, thực hiện giao lưu tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tuyên truyền, lan tỏa đến các em học sinh”, Hồng Thắm cho hay.

2/ Theo Ban tổ chức cuộc thi, từ những ý tưởng của các nhóm bạn trẻ gửi về, Ban tổ chức đã thực hiện đợt tập huấn đầu tiên ở ba miền bắc, trung, nam. Các nhóm được cung cấp thông tin liên quan đến năng lượng, năng lượng tái tạo và các kỹ năng thực hiện từ ý tưởng đến đề xuất để từ đó các bạn trẻ tiếp tục phát triển ý tưởng của mình và 15 dự án tốt nhất sẽ được chọn vào Vòng chung kết. Cuộc thi không có giải nhất, nhì, ba, mà 10 dự án thuyết phục nhất sẽ được hỗ trợ tài chính (tổng trị giá 500 triệu đồng) và được ban cố vấn hỗ trợ về kỹ thuật để tiếp tục triển khai vào thực tế trong vòng sáu tháng tới.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xây dựng Năng lực thích ứng (CAB), thành viên Ban tổ chức cho biết: “Những buổi tập huấn cũng là dịp để thanh niên hiểu hơn về năng lượng bền vững. Đây là những khởi đầu để các em tự tin và phát triển thêm ý tưởng lớn hơn. Các dự án được chọn lần này sau khi triển khai thực tế sẽ tiếp tục tham gia những diễn đàn lớn hơn trên toàn quốc, nơi các em sẽ có cơ hội trình bày những gì đã làm, kinh nghiệm đã trải qua”.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”, hướng tới việc hỗ trợ người khuyết tật tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội của nhóm sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới 2025”.

Nông sản vùng cao được Trạm Nụ Cười Đà Nẵng thu gom chuyển xuống thành phố.

Trạm nông sản tử tế

Nhận thấy đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong sống tại các vùng xa xôi của xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nhóm thiện nguyện Trạm Nụ Cười Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương lập trạm nông sản để thu mua sản vật của bà con đưa về thành phố tiêu thụ.

PGS, TS Nguyễn Viết Hương (bên trái) hướng dẫn sinh viên trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự dấn thân bền bỉ

Là nhà khoa học trẻ, PGS, TS Nguyễn Viết Hương đã từ chối một số lời mời hấp dẫn, trở về nước với mong ước đóng góp cho quê hương. Hiện anh là Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường đại học Phenikaa.

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp

Người trẻ đồng hành cùng thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Không chỉ giỏi, bản lĩnh và có nhiều sáng kiến nổi bật, mỗi bạn trẻ được vinh danh còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chung tay lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao Giải nhất cho tác giả Lê Tấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) và tác giả khác.

Kể chuyện du lịch trong thời đại số

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, truyền thông số đang trở thành “chìa khóa” giúp các quốc gia rút ngắn khoảng cách với du khách. Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giới trẻ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.

Các đại biểu thiếu nhi hiến kế tại phiên thảo luận.

Vì thành phố xanh

Với chủ đề “Thiếu nhi hiến kế - Dựng xây thành phố xanh”, Kỳ họp 16 Hội đồng Trẻ em TP Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của 119 đại biểu. Đây là kỳ họp Hội đồng Trẻ em thành phố đầu tiên sau khi hợp nhất.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, CSGT còn gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh vi phạm giao thông.

Giải pháp then chốt để tạo sức răn đe

Theo phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ 20 trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc do Trường đại học Đông Á, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Góc làm việc của Cường.

Những mô hình kể chuyện phố phường

Từ bỏ mức lương 30 triệu đồng/tháng tại một công ty sa bàn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) đánh liều chạy theo đam mê “nghịch ngợm”, đó là lắp mô hình đường phố Hà Nội. Quyết định rẽ hướng ấy không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là hành trình đi tìm bản sắc cá nhân giữa nhịp sống đô thị thay đổi từng ngày.