50 năm đào tạo đại học - chặng đường vẻ vang của Học viện An ninh nhân dân

1 Học viện An ninh nhân dân (ANND) - tiền thân là Trường Huấn luyện công an thành lập ngày 25-6-1946. Ðể đáp ứng yêu cầu của chính quyền cách mạng non trẻ, hơn 23 năm liên tục, Trường đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn cán bộ công an phục vụ kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc.

Ngày 9-10-1969, thực hiện chủ trương của Ðảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an, sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Bộ Công an và Học viện (lúc đó là Trường Công an Trung ương) đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo đại học công an đầu tiên của ngành (Khóa D1). Ðây là dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an và của nhà trường đưa giáo dục - đào tạo của ngành công an hội nhập cùng hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường.

Trải qua nửa thế kỷ tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, Học viện ANND đã đào tạo hàng chục nghìn sĩ quan An ninh nhân dân có trình độ về lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất cần thiết đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ðến nay, nhiều cựu học viên của Học viện ANND đã trưởng thành và đạt nhiều thành tích qua thực tiễn công tác, trở thành nguồn cán bộ chất lượng cao cho ngành công an và cho một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Nhiều đồng chí đã và đang giữ những trọng trách quan trọng của Ðảng, Nhà nước và ngành công an, gần 200 cựu học viên của Học viện được phong quân hàm cấp Tướng, được phong tặng danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng LLVTND.

2 Trong những năm qua, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân, Học viện luôn chủ động, tích cực trong nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của công tác giáo dục đại học và thực tiễn công tác, chiến đấu. Hệ thống các ngành, chuyên ngành, loại hình đào tạo trình độ đại học được hoàn thiện, mở rộng và ngày càng
phát triển. Chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo thường xuyên được đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả và bám sát thực tiễn. Hoạt động phối hợp, liên kết trong đào tạo trình độ đại học giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương, với các cơ sở giáo dục - đào tạo ở trong nước và quốc tế ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và không ngừng lớn mạnh. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo được chú trọng theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa môi trường giáo dục, đào tạo của Học viện.

3 Phát huy truyền thống quý báu của nhà trường, tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện trong các thời kỳ luôn đoàn kết, chủ động, tích cực trong công tác chuyên môn với tinh thần, trách nhiệm cao. Ðội ngũ nhà giáo của Học viện luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những tấm gương sáng về nhân cách, trí tuệ, hết mình cho sự nghiệp "trồng người". Những cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên, học viên nhà trường đã vun trồng và bồi đắp nên truyền thống, danh tiếng của Trường C500 Anh hùng.

Với những đóng góp liên tục, to lớn trong công tác giáo dục, đào tạo nói chung và công tác đào tạo trình độ đại học nói riêng, Học viện đã được Ðảng, Nhà nước và ngành công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng, Huân chương Ðộc lập, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và hai Danh hiệu "Ðơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang".

Qua chặng đường 50 năm đào tạo trình độ đại học, Học viện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu:

Thứ nhất, phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Ðảng, của ngành, chủ trương, quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, bám sát yêu cầu của thực tiễn chiến đấu, nhiệm vụ cách mạng để xác định mục tiêu đào tạo phù hợp. Trên cơ sở đó, có định hướng, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, xác định phương châm, phương pháp đào tạo cũng như xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Thứ hai, bên cạnh đào tạo nghề, Học viện luôn xác định rõ mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giàu tính nhân văn; giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức người cán bộ công an nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên uy tín của nhà trường. Ðồng thời, luôn chủ động tiếp nhận những ý kiến phản hồi về môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tại Học viện từ học viên và công an các đơn vị, địa phương để có những điều chỉnh kịp thời đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đối với công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường theo chủ trương "Lý luận đi đôi với thực tiễn, Học đi đôi với hành".

Thứ ba, thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả áp dụng phương pháp giảng dạy, chỉ ra những thành tựu cũng như những hạn chế để đề ra phương hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả giảng dạy cho những năm tiếp theo. Chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học ở tất cả các hình thức đào tạo, trình độ đào tạo của Học viện theo hướng tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực; đa dạng hóa hình thức, mô hình học tập; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, tích cực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường giáo dục dành cho học viên, tiếp cận ngày càng tốt hơn với công nghệ dạy học tiên tiến, hiện đại.

Thứ năm, chủ động phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trong việc tổng kết, triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, báo cáo thực tế, biên soạn tài liệu dạy học, xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo… trong đó ưu tiên phối hợp trong đào tạo các học phần thực hành, giúp học viên có điều kiện vận dụng lý luận vào thực tiễn, làm quen môi trường thực tế. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế như: cử giảng viên, học viên tham gia các chương trình, đề án đào tạo ở các nước phát triển do Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Công an tổ chức. Trên cơ sở đó, tiếp thu những thành tựu tiên tiến trong giáo dục - đào tạo trình độ đại học để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả trong công tác đào tạo trình độ đại học của Học viện ANND.

Tự hào với những thành tựu trong 50 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học cho lực lượng công an và cho xã hội, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện ANND nguyện luôn đoàn kết, vững chí, bền lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy tốt truyền thống của Học viện ANND - C500 Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.