50 đội tham gia Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội 2024

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội 2024 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với 50 đội và 800 người tham gia.
Giải Bơi chải thuyền rồng là hoạt động thể thao dưới nước nổi bật của Thủ đô.
Giải Bơi chải thuyền rồng là hoạt động thể thao dưới nước nổi bật của Thủ đô.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024.

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13/10/2024 (thứ Bảy và Chủ nhật) tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, mặt nước Hồ Tây, trục đường Thanh Niên (phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ).

Đối tượng tham gia giải gồm các đội thuyền rồng quốc tế, các đội thuyền rồng của các Hãng hàng không là đối tác của Vietnam Airlines, thi đấu ở cự ly 500m (quay vòng ở mốc 250m) với loại thuyền 10 tay chèo (hỗn hợp nam, nữ).

Nội dung thuyền rồng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc (vận động viên chuyên nghiệp), thi đấu ở cự ly 500m (quay vòng ở mốc 250m) với loại thuyền 10 tay chèo (hỗn hợp nam, nữ).

Các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Hội Cựu sinh viên quốc tế có phong trào tập luyện thuyền rồng đang làm việc và học tập tại Hà Nội thi đấu ở cự ly 500m (quay vòng ở mốc 250m) với loại thuyền 10 tay chèo (hỗn hợp nam, nữ).

Các đội thuyền của câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học trên địa bàn thành phố thi đấu ở cự ly 500m (quay vòng ở mốc 250m) với loại thuyền 10 tay chèo (hỗn hợp nam, nữ).

Các đội thuyền của quận, huyện, thị xã thuộc thành phố thi đấu ở cự ly 500m (quay vòng ở mốc 250m) với loại thuyền 10 tay chèo thuyền nam và thuyền 10 tay chèo thuyền nữ.

Giải Bơi chải thuyền rồng là một sự kiện thể thao dưới nước nổi bật được tổ chức hằng năm của Hà Nội. Giải góp phần gìn giữ môn thể thao thuyền truyền thống; đẩy mạnh quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử, văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình và sự phát triển du lịch của thành phố. Hoạt động này còn góp phần thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn thuyền rồng trong các tầng lớp nhân dân của Thủ đô và cả nước; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các cộng đồng.

Lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham gia Giải dự kiến khoảng 800 người của 50 đội thuyền. Trong đó, nội dung thuyền rồng các đội quốc tế (dự kiến 6 quốc gia); thuyền Rồng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc (dự kiến 10 tỉnh, thành); nội dung thuyền các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Hội Cựu sinh viên quốc tế (dự kiến 8 đơn vị); nội dung thuyền của các Câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học trên địa bàn Thành phố (dự kiến 16 đơn vị) và nội dung thuyền các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố dự kiến 8-10 đơn vị tham dự.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và các lực lượng chức năng chuẩn bị công tác tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn và vệ sinh môi trường tại địa điểm tổ chức; đồng thời, tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, đặc sản ẩm thực của quận Tây Hồ và các địa phương của Hà Nội phục vụ người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.