429 công trình giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24

Năm nay, Giải thưởng ghi nhận 777 công trình từ 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia trên nhiều lĩnh vực, tăng 161 công trình so với Giải thưởng lần thứ 23. Trong đó, Ban Cơ yếu Chính phủ là đơn vị lần đầu có công trình góp mặt tại Giải thưởng.
Đại tướng Phan Văn Giang (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm xuất sắc dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24.
Đại tướng Phan Văn Giang (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm xuất sắc dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24.

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24.

Đến dự, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

Tăng 161 công trình tham gia so với Giải thưởng lần thứ 23

Được triển khai sâu rộng trong toàn quân, Giải thưởng năm nay có tới 777 công trình tham gia tranh tài trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Khoa học xã hội nhân văn quân sự; hóa học, vật liệu, môi trường; giáo dục đào tạo, huấn luyện quân sự; vũ khí-đạn; điện tử, viễn thông, tự động hóa; cơ khí, động lực, công trình quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự; văn hóa nghệ thuật.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Theo đánh giá của ban tổ chức, đại đa số các công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng lần thứ 24 đều có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội, được đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển, ứng dụng vào thực tiễn và đã được đưa vào sản xuất loạt “0”; thiết kế, chế tạo những sản phẩm thay thế khi nguồn cung nhập ngoại bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột trên thế giới.

Cùng với đó, có nhiều đề tài, sáng kiến đặc biệt quan trọng, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ vật liệu thay thế, mang yếu tố bí mật quân sự, bí mật quốc gia, ứng dụng chuyển đổi số, đề xuất được giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp hiện đại hóa quân đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, bảo đảm phục vụ; cung cấp những luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các hội đồng chuyên ngành, ngày 19/4 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24 đã chọn ra 429 công trình xuất sắc để trao 6 giải nhất, 94 giải nhì, 150 giải ba và 179 giải khuyến khích.

Tại buổi lễ, ngoài các giải thưởng nêu trên, ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể, Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 17 tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng; trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn tặng 16 tác giả giành giải Nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang (đứng giữa) trao Bằng khen tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả giành giải Nhất tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang (đứng giữa) trao Bằng khen tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả giành giải Nhất tại buổi lễ.

Ấn tượng 95% công trình đã được ứng dụng thực tiễn

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Những năm qua, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và tuổi trẻ quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Trong đó, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là điểm sáng thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên quân đội.

Bày tỏ ấn tượng với những sản phẩm, công trình tham gia Giải thưởng năm nay và đặc biệt là tỷ lệ hơn 95% công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các tác giả, tập thể tác giả, đồng thời nhấn mạnh: ý nghĩa khoa học, tính khả thi cao, bám sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và đất nước của các công trình là minh chứng cho sự phát triển, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của Giải thưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Nhấn mạnh tới những thời cơ và thách thức đan xen trong bối cảnh hòa bình, hợp tác và phát triển trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cũng như các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong Quân đội, công tác khoa học công nghệ thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức đoàn các cấp trong quân đội phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các cấp trong toàn quân cần thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động Giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, bền vững.

Ngoài ra, các cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng lần này cần tăng cường ứng dụng các sản phẩm vào thực tiễn, tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu, phấn đấu có nhiều sản phẩm đột phá, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh, kinh tế, xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…