39 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đến trưa 26/7, tại Sơn La đã có nắng to. Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn các bản, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn đang ngập trong nước. Trong đó có 39 hộ có nhà bị ngập hoàn toàn trong nước.
276 hộ tại các bản của xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã bị ngập úng bởi mưa lũ.
276 hộ tại các bản của xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã bị ngập úng bởi mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Linh, bản Thúm Cáy, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, cho biết: “Nhà bắt đầu ngập từ sáng 24/7. Đến sáng 25/7, tầng một bị ngập nước hoàn toàn. Gia đình tôi đang ở tạm trên tầng 2”.

“Đồ đạc, tài sản tầng 1 và gà, lợn bị ngập hết trong mưa lũ. Hiện, gia đình đang rất khó khăn trong việc sinh hoạt, ăn uống, đi lại. Mấy con trâu, bò thì đang nhịn đói. Bên cạnh đó, do nước ngập sâu nên giờ đang thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt”. Ông Quàng Văn Linh chia sẻ thêm.

276 hộ ở các bản của xã Tông Cọ, Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhiều người dân xã Tông Cọ cho biết: Do mưa lớn kéo dài, nước lũ kéo về nhanh nên nhiều gia đình không kịp di dời tài sản. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là nhiều hộ dân ở bản Phé có nhà cửa bị ngập trong biển nước, đang phải ở nhờ nhà người quen hoặc các hộ ở trong bản ở vị trí cao...

Là một trong những hộ gia đình bị mưa lũ ngập đến tận nóc nhà, anh Lường Văn Nhất, bản Phé, buồn rầu: “Nhà tôi bị ngập nặng lắm, giờ chỉ nhìn thấy nóc nhà. Sau 2 đêm bị ngập, tài sản bị trôi theo lũ và hỏng hết. Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, tinh thần của các thành viên trong gia đình cũng đã ổn định. Hiện, gia đình đang ở nhờ nhà hàng xóm và được chính quyền, các cấp, các ngành hỗ trợ gạo, mì tôm”.

39 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước ảnh 139 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước ảnh 2

Theo người dân sinh sống ở các bản của xã Tông Cọ cho biết đây là lần đầu tiên bị ngập nặng như thế.

Trao đổi với ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tông Cọ, được biết: Tính đến trưa ngày 26/7, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở là 276 hộ. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ở 3 bản Thúm Cáy, Phé và Cọ với 39 hộ bị nước ngập hoàn toàn.

Mưa lũ còn làm thiệt hại 42ha lúa, gần 16ha ao và hơn 76ha cây trồng khác tại các bản của xã Tông Cọ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên bản cũng bị ngập hoàn toàn. Hiện tại, người dân đang cần nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mắm, muối...

Ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, cho biết: “Trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại các xã của huyện. Huyện đang tập trung huy động phương tiện khắc phục sạt lở, thông đường đến trung tâm xã và tuyến trọng điểm. Đối với những nơi có người mất tích, cùng với phương châm “4 tại chỗ”, huyện còn huy động lực lượng tìm kiếm”.

Đến đầu giờ chiều 26/7, nước vẫn ngập đến mái nhà mấy chục hộ ở xã Tông Cọ.

Đến đầu giờ chiều 26/7, nước vẫn ngập đến mái nhà mấy chục hộ ở xã Tông Cọ.

“Những gia đình có nhà bị trôi đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, hỗ trợ tiền, thực phẩm và “4 tại chỗ” để dựng nhà cho bà con. Về hoa màu, tài sản đang thống kê để hỗ trợ theo quy định và sẽ huy động thêm từ nguồn xã hội hóa, đóng góp từ cán bộ, công chức, cá nhân. Riêng tại các bản bị cô lập ở xã Tông Cọ, đã bố trí xuồng, phương tiện và lực lượng túc trực để giúp bà con đi lại. Ông Quàng Văn Dũng cho biết thêm.

Trước đó, sau khi đi kiểm tra trực tiếp tại huyện Thuận Châu và khu vực các hộ bị ngập tại xã Tông Cọ, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ bà con ổn định sản xuất. Về phương án phòng chống thiên tai lâu dài, do đặc thù của suối Huổi Muội (huyện Thuận Châu) thoát nước qua hang caster, tỉnh Sơn La đã có chủ trương xây dựng hầm thoát nước xuyên núi để phòng chống ngập úng.

39 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước ảnh 539 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước ảnh 6

Về giải pháp trước mắt, tỉnh Sơn La chỉ đạo huyện Thuận Châu bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ phải di chuyển, mất nhà; huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích. Tiếp đó là nạo vét, khơi thông hệ thống cửa hang, đặc biệt hệ thống của hang caster. Phối hợp với vận hành thủy điện, xả lũ thau rửa cửa hang và thân hang. Xây dựng lưới chắn rác, ổn định mái đồi phía trên cửa hang; gia cố mái đập chống trượt sạt bồi lấp vùng cửa hang sau nạo vét.

Tỉnh Sơn La cũng đang chỉ đạo xây dựng bổ sung cống thoát lũ; xây dựng bãi thu gom rác thải tại các khu dân cư vùng thượng lưu, tập trung rác thải sinh hoạt, chế phẩm sau thu hoạch, không xả rác thải xuống suối. Sau các trận lũ, chính quyền xã huy động nhân dân tiến hành vớt, thu gom rác bịt trước lưới chắn rác và trước cửa hang caster.

Cùng với hỗ trợ của huyện Thuận Châu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 60 suất quà cho các hộ bị ngập gồm: 10kg gạo chăn, nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ ở xã Tông Cọ.

Cùng với hỗ trợ của huyện Thuận Châu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 60 suất quà cho các hộ bị ngập gồm: 10kg gạo chăn, nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ ở xã Tông Cọ.

Dự án thoát lũ suối Muội, xã Tông Cọ, Thuận Châu, trong đó có hạng mục hầm tuynel thoát lũ đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức vốn 250 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản số 199/UBND-TH ngày 21/01/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La" và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ngay khi được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.