2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 120mm trở lên. Mưa kéo dài trong đêm đã gây ngập lụt tại các huyện, thành phố, gây thiệt hại nhiều tài sản và có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở…
Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót. Huyện Mai Sơn đã phải di dời nhiều hộ dân tại các xã, thị trấn.
Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót. Huyện Mai Sơn đã phải di dời nhiều hộ dân tại các xã, thị trấn.

Từ chiều 23/7 đến sáng 24/7, tại địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa trong đêm, nước dâng cao tại nhiều tuyến đường khu trung tâm, đã gây ngập úng lớn tại địa bàn thành phố Sơn La và các huyện, gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ: Tại xã Mường Bú, mưa lớn đã làm ngập 31 nhà dân tại bản Ta Mo; đá lăn sập tường nhà làm 1 người bị thương, tại tiểu khu 2; làm ngập, vùi lấp 17,5ha lúa; 5ha cây ăn quả. Còn tại xã Nậm Giôn có 2 nhà ở bản Huổi Lẹ bị sạt lở taluy âm, phải di dời khẩn cấp.

Một số hình ảnh mưa lũ gây ngập úng, thiệt hại tại Sơn La ngày 24/7/2024.

Mưa lớn còn cuốn trôi 7ha lúa, 4ha ao cá; sạt lún nền nhà 1 hộ gia đình tại bản Pàn, xã Mường Chùm phải di chuyển khẩn cấp; đất đá tràn vào nhà văn hóa bản Nà Chạy, xã Mường Chùm. Tại xã Chiềng Hoa, có 2 nhà bị sạt taluy dương, khiến đất đá tràn vào nhà.

Tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, mưa rất to, gây lũ lớn trên các suối. Mưa lũ làm 2 người chết, cuốn trôi mất tích 4 người tại bản Pá Hốc và bản Hua Pư...

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 12 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 2

Mưa lớn chiều 23/7 và kéo dài trong đêm, đã gây ngập, thiệt hại nhiều tài sản các hộ dân hai bên đường Trường Chinh, thành phố Sơn La.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường liên bản, liên xã, sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn các huyện, thành phố, ảnh hưởng tới việc di chuyển cho các phương tiện và người tham gia giao thông, gây tắc cục bộ nhiều tuyến giao thông.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có công điện khẩn gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý các công trình thủy lợi thông báo mở cửa xả tràn Hồ thủy lợi bản Mòng, thành phố Sơn La vào lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 32 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 4

Mưa lớn đã gây lũ to, gây ngập úng nhiều điểm trường học và hoa màu của người dân tại các huyện, thành phố.

Để bảo đảm an toàn cho công trình, vùng hạ du và thực hiện điều tiết hồ theo quy trình vận hành hồ chứa Bản Mòng, dự kiến sẽ xả tràn tối đa 200m3/s.

Trước đó, mực nước hồ Bản Mòng đã đạt cao trình 663,8m, lưu lượng về hồ khoảng 650m3/s, các trạm đo mưa trên lưu vực tiếp tục ghi nhận có mưa to, mực nước hồ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 52 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 6

Phát bánh mỳ cho các lực lượng túc trực giúp dân từ 1 giờ sáng 24/7.

Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La đã lập tức thông báo rộng rãi cho nhân dân vùng hạ lưu được biết, chủ động phòng tránh tai nạn hoặc thiệt hại có thể xảy ra khi xả tràn.

Chỉ đạo các xã, phường thông báo và có biện pháp nghiêm cấm mọi hoạt động trên vùng lòng hồ trong phạm vi cách tuyến công trình 1.000m, tránh trường hợp khi xả tràn bị cuốn trôi qua đập tràn; đề nghị các đơn vị liên quan ở hạ lưu hồ chứa bản Mòng có phương án, sẵn sàng ứng phó với các bất lợi khi xả lũ.

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 72 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 8

Bà Nguyễn Thị Tùng, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, cho biết chưa bao giờ khu vực này bị ngập lớn như thế.

Tỉnh Sơn La cũng đã huy động xe chuyên dụng, xuồng cứu hộ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và tại các huyện, thành phố hỗ trợ, di chuyển người, tài sản của người dân ngay trong đêm đến nơi an toàn.

Tại một số tuyến đường có nguy cơ sạt lở, bị ngập sâu, tỉnh Sơn La cũng đã cắt cử các lực lượng có mặt để hướng dẫn, cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông bảo đảm an toàn.

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 102 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 11

Các lực lượng đã bố trí phương tiện, người túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân.

Thượng tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La, cho biết: Ngay trong đêm, đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, di chuyển người và tài sản cho người dân tại khu vực bị lũ, ngập nước. Lực lượng đã kịp thời cứu được 5 nạn nhân bị nước cuốn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc: Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu gần bão hòa, hơn 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa.

2 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 122 người chết, 4 người mất tích và nhiều tài sản thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La ảnh 13

Các lực lượng túc trực từ đêm để hỗ trợ người dân di chuyển tại các khu vực ngập úng tại thành phố Sơn La.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu và thành phố Sơn La. Đặc biệt, chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026: Bắc Bộ giảm mưa sau bão, Trung Bộ có nắng trở lại

[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026: Bắc Bộ giảm mưa sau bão, Trung Bộ có nắng trở lại

Sau khi bão số 1 tan, thời tiết trên cả nước đang dần ổn định trở lại. Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động của hoàn lưu sau bão và rãnh áp thấp với mưa trong buổi sáng, sau đó giảm dần. Trung Bộ chủ yếu có nắng trở lại, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn mưa dông rải rác, tập trung nhiều vào chiều và tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Bão số 1 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa tại nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ giảm mưa, nắng xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận xu hướng mưa dông thu hẹp khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần.

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Phát triển rừng tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Khơi thông nguồn lực từ thị trường carbon

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước. 

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại Hải Phòng.

Bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động ứng phó với bão số 1

Từ chiều tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và vùng biển vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo, mưa sẽ tăng nhanh trong đêm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2, chủ động tuyên truyền ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Tối 4/7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  cảnh báo mưa rất to trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay (4/7) và sáng 5/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa dông do gió mùa Tây Nam.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.