20 nghìn y, bác sĩ tham gia Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" năm 2024

Đặt mục tiêu tư vấn, khám bệnh trực tiếp cho khoảng 100 nghìn người dân, sàng lọc bệnh bằng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 1 triệu người dân, cùng nhiều nội dung thiết thực khác, Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm nay đã lấy chủ đề "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (áo xanh) thông tin về Hành trình.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (áo xanh) thông tin về Hành trình.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024.

Theo đó, Hành trình năm nay dự kiến diễn ra trên cả nước trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 tới đây. Ban tổ chức đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể cho Hành trình, nổi bật như: huy động 20 nghìn thầy thuốc trẻ tham gia trực tiếp và trực tuyến; tư vấn, khám bệnh trực tiếp cho khoảng 100 nghìn người dân; sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) đối với khoảng một triệu người dân.

Bên cạnh đó, Hành trình còn kỳ vọng tuyên truyền, cung cấp thông tin về các bệnh không lây nhiễm đạt khoảng một tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến; tư vấn về kiến thức phòng, chống các bệnh không lây nhiễm cho khoảng 1 triệu thanh niên; hỗ trợ ít nhất một nghìn người dân, người bệnh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính, hoặc y tế miễn phí; Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ, Thầy thuốc trẻ tại mỗi địa phương triển khai ít nhất một chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người dân khó khăn...

Đặc biệt, Hành trình năm nay sẽ được tích hợp nhiều hoạt động mới hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường định hướng lý tưởng, chính trị, kết nạp đảng viên mới; tặng trang, thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số y tế trong hoạt động khám bệnh tình nguyện.

Lễ xuất quân Hành trình dự kiến diễn ra vào sáng 18/5 tới đây tại thành phố Hà Nội. Ngay sau buổi lễ, dự kiến Ban tổ chức sẽ tiến hành khám bệnh cho khoảng 2.000 người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, với nhiều hạng mục như: khám bệnh, xét nghiệm máu cơ bản, chụp X-quang phổi, siêu âm, điện tim và sàng lọc các bệnh theo chuyên đề.

Nhận định về hành trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho hay: “Đây là chuỗi chương trình khám bệnh tình nguyện lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng thanh niên ngành y tế, thầy thuốc trẻ. Qua đó, thể hiện rõ nét tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, gắn với phương châm "đi để trải nghiệm, đi để để cống hiến" của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai".

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.