10 kết quả nổi bật năm 2025 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong nhiều hoạt động. Chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng; đồng thời thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức Hội - bảo đảm “gọn” tổ chức nhưng không “mỏng” phong trào.

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vững mạnh.
Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vững mạnh.

1. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Để có cơ sở lý luận và hiểu rõ hơn về nội hàm kỷ nguyên mới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tất cả các tỉnh, thành hội, thu hút sự tham dự của 1.300 đại biểu.

Năm 2025, cùng với toàn Đảng, toàn dân, gần 4 triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - thể hiện trách nhiệm chính trị cao đối với những vấn đề trọng đại của đất nước.

Hơn 232.000 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV - không chỉ là sự quan tâm, mà còn là minh chứng rõ nét cho trí tuệ, tâm huyết của phụ nữ với đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước.

2. Phong trào Thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ - thắp lên khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Năm 2025 là năm diễn ra những hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước và tổ chức Hội với niềm thiêng liêng và tự hào. Hướng về những ngày lễ lớn, một đợt thi đua đặc biệt đã được Trung ương Hội phát động trong toàn hệ thống Hội. Tổng kết đợt thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thực hiện 20.422 công trình/phần việc với tổng giá trị 266,903 tỷ đồng.

mg-8882-6286.jpg
Tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới.

3. Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội - tôn vinh những đóng góp bền bỉ vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 được Trung ương Hội tổ chức trang trọng, xúc động tại Hà Nội với sự tham dự của 750 đại biểu phụ nữ tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự, phát biểu chỉ đạo, động viên và trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn, bền bỉ của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 được trao tặng 3 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc. 81 tập thể, 255 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh.

4. Đại hội Phụ nữ các cấp thành công hướng tới ngày hội lớn của phụ nữ cả nước

Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp xã và cấp tỉnh được tổ chức đúng tiến độ, nội dung được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cả nơi sáp nhập và không sáp nhập.

Đại hội Phụ nữ các cấp thật sự trở thành ngày hội của phụ nữ trên địa bàn và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

5. Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức Hội bảo đảm “gọn” tổ chức nhưng không “mỏng” phong trào

Từ ngày 1/7/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức thành viên trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập tương đối theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tinh gọn bộ máy nhưng không “mỏng” phong trào. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Tại Trung ương, cơ cấu bộ máy tổ chức Hội được sắp xếp tinh gọn mạnh mẽ: số đầu mối giảm 72,2%; riêng khối phong trào giảm 90% (từ 10 ban xuống còn 1 ban). Ở địa phương, đã thành lập 23 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố trên cơ sở sáp nhập 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 23 tỉnh, thành phố.

6. Đột phá về chuyển đổi số trong hoạt động Hội

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành một phong trào sâu rộng, một cách thức mới để Hội đến gần phụ nữ hơn.

Những mô hình sáng tạo như “Chi hội số”, “Gia đình số”, “Chợ 4.0”, “Mỗi phụ nữ - một danh tính số” được triển khai khắp các địa phương, làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin, dịch vụ công và kết nối cộng đồng.

Lần đầu tiên, 100% cán bộ Hội cấp tỉnh được tập huấn chuyển đổi số; dữ liệu hội viên toàn quốc được số hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái số của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

z7336507168990-2cf038c43abfefe6b44b9e9f45d67273-6849.jpg
Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những điểm nhấn trong hoạt động Hội.

7. Những kết quả ấn tượng trong hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế

Năm 2025, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng đã trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Hội.

Các cấp Hội triển khai đồng bộ các chương trình, đề án lớn: từ Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Đề án 939), hợp tác xã do phụ nữ quản lý, đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho phụ nữ, thể hiện qua những kết quả cụ thể: 27 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, với 212 thành viên nữ; 40 tổ hợp tác thu hút 277 thành viên; hơn 130.000 lượt doanh nghiệp nữ được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

Với kết quả, hiệu quả của việc thực hiện Đề án 939, Hội đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025. Đề án tiếp tục là động lực để phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh: Hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội ổn định và phát triển; hoạt động phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp hỗ trợ hội viên vay vốn với dư nợ lên tới gần 180 nghìn tỷ đồng; tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Tình Thương (TYM) - đơn vị của Hội tiếp tục phát triển bền vững, với dư nợ gần 4.400 tỷ đồng.

8. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa yêu thương

Trong hành trình dựng xây đất nước phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang góp phần hiện thực hóa chủ trương ấy bằng những hành động nhân văn, sâu sắc.

“Mẹ đỡ đầu” - một chương trình lan tỏa yêu thương từ trái tim, đã kết nối hơn 50.000 tấm lòng người mẹ, nâng đỡ 37.000 trẻ em mồ côi - thắp lên hy vọng, viết tiếp những câu chuyện cho tuổi thơ bằng tình mẫu tử.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ là một chương trình, mà là sợi dây gắn bó nghĩa tình giữa miền xuôi với miền ngược - tiếp thêm sinh kế, điểm tựa và niềm tin cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa với tổng nguồn lực huy động hơn 46,5 tỷ đồng.

z7336507134240-e8229515ed1ae86ca43c17cb5dcdb938-8234.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quà tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những thời khắc khó khăn nhất của thiên tai hay những phận đời còn nhiều khó khăn vất vả, tổ chức Hội luôn kịp thời hỗ trợ, chia sẻ cùng chị em. Trong năm, các cấp Hội đã quyên góp gần 35 tỷ đồng ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, chăm lo các gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, người yếu thế.

Và chỉ riêng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hơn 164 tỷ đồng đã được huy động để góp phần mang xuân ấm đến từng mái nhà.

Không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, tổ chức Hội còn mang tới nguồn lực tinh thần giúp phụ nữ vượt lên nghịch cảnh khi đồng hành cùng Câu lạc bộ “Phụ nữ kiên cường” để bồi đắp giá trị sống nhân văn, lan tỏa lòng yêu thương và sự gắn kết.

Hệ thống 27.459 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, cùng hàng nghìn lượt tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đã giúp phụ nữ, trẻ em có thêm nơi nương tựa.

9. Nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Năm 2025, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tròn 15 năm lan tỏa - một hành trình bền bỉ, kiên trì cùng phụ nữ vun đắp mái ấm gia đình - nơi bắt đầu của yêu thương, nền tảng của hạnh phúc và tiến bộ xã hội.

Các cấp Hội không ngừng đổi mới cách làm, gắn kết cuộc vận động với các chương trình trọng điểm như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi…

10. Dấu ấn phụ nữ trong Đại lễ quốc gia

Hòa cùng không khí thiêng liêng và hào hùng ấy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện diện trong những sự kiện trọng đại bằng niềm tự hào, trách nhiệm công dân và lòng tri ân qua từng việc làm cụ thể.

Từ đội hình diễu binh, diễu hành; từ các hoạt động văn hóa-nghệ thuật cộng đồng đến hàng nghìn chương trình dân vũ diễn ra tại các địa danh lịch sử-danh thắng quê hương...

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.