Với 3,5 ha điều, năng suất đạt khoảng 2,5 tấn/ha, sản phẩm điều của gia đình tôi luôn được hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp thu mua theo giá tốt. Vì thế, bà con rất yên tâm gắn bó lâu dài với cây điều.”
Bù Gia Mập là xã vùng sâu, vùng xa, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Giúp bà con canh tác cây điều bền vững, Hợp tác xã Nông nghiệp Bù Gia Mập thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình canh tác và theo dõi sát sao thông qua nhật ký nông trại. Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất sạch, 100% sản phẩm hạt điều của hợp tác xã đều đạt chứng nhận hữu cơ. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã cho biết: “Hợp tác xã hiện có 272 thành viên, diện tích canh tác điều đạt 807,6 ha, trong đó 700 ha đã được chứng nhận hữu cơ. Đồng hành cùng bà con, chúng tôi hỗ trợ vốn để người dân đầu tư vườn và thu mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường nhằm bảo đảm đầu ra ổn định”.
Nhiều hợp tác xã ở Đồng Nai đã tham gia vào các chuỗi giá trị, có sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP và mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản.
Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Đồng Nai sẽ làm tốt công tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thực hiện các chính sách cụ thể để xây dựng những chuỗi sản xuất nhằm phát triển theo hướng bền vững.
Đồng Nai hiện có 881 hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân và hai Liên hiệp hợp tác xã với tổng số hơn 56,9 nghìn thành viên.