Bất cập lộ thiên, ngang nhiên chắn lối
Theo khảo sát của phóng viên Thời Nay, các bãi rác nằm ngay ở đoạn đường gần ngõ 300 Nguyễn Xiển (hướng từ Nguyễn Trãi xuống tới đại lộ Chu Văn An), hay đoạn đường mới tại khu vực đoạn đường ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).
Cụ thể, tại đoạn đường Nguyễn Xiển, người tham gia giao thông giờ tan tầm sẽ phải đối mặt “thử thách” liên hoàn dù đã được mở rộng thêm một làn xe. Trước hết là các khu vực rào chắn thi công dựng tường như lô-cốt, có những nơi chắn ngay giữa đường, tạo thành nút thắt “cổ chai” gây ùn ứ. Tiếp theo đó là sự lấn chiếm lề đường của một số hàng quán kinh doanh, có nơi đỗ hẳn ô-tô chở hoa quả và treo biển “giải cứu” nông sản, chiếm dụng luôn một làn đường. Cuối cùng và gây khó chịu nhất là những bãi rác “lộ thiên” bên lề đường, tập hợp đủ các loại rác từ rác thải xây dựng, cho tới rác thải sinh hoạt…
Từng được báo Thời Nay phản ánh với chính quyền phường Đại Kim và xã Tân Triều, tuy nhiên kết quả là bãi rác bên trong ngõ 300 vẫn cứ tồn tại, ô nhiễm trầm trọng thêm mà không bên nào đứng ra xử lý. Người dân khu vực trong bán kính
500 m thì vẫn phải hứng chịu hậu quả mỗi ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt. Đặc biệt những ngày mưa, mùi cực kỳ khó chịu, nước rác đen kịt chảy lan ra chung quanh. Tình trạng đốt rác thường xuyên diễn ra ở khu vực trên, khói bốc lên mù mịt…
Ngay cả tại một đoạn đường mới còn chưa được đặt tên, vừa mới xây sạch sẽ như đoạn đường ngõ 7 (Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) thì bãi rác đã xuất hiện trước và mở rộng hàng chục mét. Bà Đinh Thị Xuân (58 tuổi), người dân tại khu vực này cho hay: “Việc đổ rác đã có từ hơn năm qua, ngoài những túi rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng không biết từ đâu đến đổ vào ban đêm, còn có những chồng gạch, ống cống, cọc bê-tông vứt ngổn ngang giữa đường. Người dân chung quanh vừa phải chịu cảnh ô nhiễm và mùi hôi thối mỗi khi trời mưa hoặc trời nắng, vừa phải luồn lách giữa những khối vật liệu xây dựng để giữa đường, cản trở giao thông. Đại diện khu phố cũng đã phản ánh nhưng mãi chẳng thấy có biện pháp gì cải thiện”.
Trách nhiệm nằm ở đâu?
Cũng không khó hiểu khi khu vực Xa La - Nguyễn Xiển trở thành “điểm nóng” ô nhiễm hoặc ùn tắc, bởi chung quanh đó vây quanh là rất nhiều công trình dang dở. Đơn cử như đoạn đường Nguyễn Xiển đang có những “lô-cốt” nhằm phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Thế nhưng lạ lùng ở chỗ, con đường mới xây ở ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết cũng trở thành điểm tập kết rác thải. Bởi vậy, để xảy ra và kéo dài tình trạng ô nhiễm trên, phần lớn nằm ở sự thiếu trách nhiệm, không xử lý rác thải đúng cách từ phía chính quyền, các đơn vị thi công và công ty môi trường.
Trường hợp của “núi” rác trong ngõ 300 Nguyễn Xiển, năm 2022 phóng viên từng phản ánh đối với chính quyền xã Tân Triều và phường Đại Kim. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn và nghiêm trọng hơn. Không có giải pháp, hành động thiết thực nào, thay vào đó là sự im lặng, làm ngơ cũng như đùn đẩy trách nhiệm quản lý giữa xã Tân Triều và phường Đại Kim.
Không thể lấy lý do chưa tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề này. Bởi chỉ cách đó không xa, trên con đường Mạc Thái Tổ, các bãi rác tự phát trên vỉa hè đã được xử lý gọn gàng, sạch sẽ. Thậm chí tại chính “điểm nóng” đổ rác trước kia là ngã tư phố Mạc Thái Tổ giao phố Nguyễn Quốc Trị, đã có một trạm kiểm soát, có người túc trực thường xuyên để ngăn chặn việc đổ rác trộm. “Đây là kết quả của sự phối hợp giữa người dân và chính quyền địa phương. Không chỉ những người trực ở trạm kiểm soát, mà giờ đây ai cũng tự giác để ý, phát hiện có người đổ trộm là báo ngay”, anh Lê Hữu Liêm (39 tuổi), cư dân sống tại chung cư A6C Nam Trung Yên chia sẻ.
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản 1069/STNMT-QLCTR ngày 23/2/2023 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm, đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 954/VP-TNMT ngày 2/2/2023; ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 932/STNMT-QLCTR ngày 17/2/2023 về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Từ mô hình trên phố Mạc Thái Tổ, có thể thấy, điểm mấu chốt để kiểm soát rác thải xây dựng và sinh hoạt trên các tuyến phố tại Thủ đô nằm ở sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm từ chính quyền địa phương. Cùng với đó, cần tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và vận động sự ủng hộ từ người dân, nhất là sau khi họ thấy lợi ích sát sườn của việc bảo vệ môi trường.