Nhật Bản hướng tới chiến thắng trước Đức

NDO - Trước thềm trận gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển Đức, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã khẳng định Nhật Bản có đối sách để hướng tới chiến thắng.
0:00 / 0:00
0:00
HLV Hajime Moriyasu cùng đội trưởng Maya Yoshida tại buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: FIFA)
HLV Hajime Moriyasu cùng đội trưởng Maya Yoshida tại buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: FIFA)

Tại vòng bảng World Cup 2018, tuyển Đức đã khiến tất cả bất ngờ khi để Hàn Quốc đánh bại với tỷ số 2-0 từ đó ngậm ngùi chia tay sớm giải đấu trên đất Nga.

Và sau 4 năm, một lần nữa những "cỗ xe tăng" sẽ phải đụng độ một đội tuyển khác cũng tới từ châu Á và được đánh giá sức mạnh không hề thua kém với đội bóng xứ kim chi ngày nào. Đó chính là Nhật Bản.

Trước thềm trận ra quân tại bảng E, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2022, HLV của đội bóng tới từ đất nước mặt trời là ông Hajime Moriyasu cũng khiến cho dư luận phải "đứng ngồi không yên" khi khẳng định Nhật Bản có phương án để đánh bại đội tuyển Đức như những gì Hàn Quốc từng làm được năm nào.

Trên tờ Japan Times, chiến lược gia 54 tuổi cho biết: "Chúng tôi sẽ thể hiện phong độ cùng tinh thần kiên trì của mình một cách tối đa ở trận cầu này".

Ông nói thêm: "Đội tuyển Đức rất mạnh nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ dễ dàng đầu hàng ở một trận đấu quan trọng như vậy. Các cầu thủ Nhật Bản sẽ tùy cơ ứng biến chiến thuật. Linh hoạt và kiên trì là những yếu tố sẽ giúp chúng tôi có cơ hội vượt qua họ".

"Đối với tôi, chỉ có những trận chiến mà chúng ta phải thắng hoặc nên thắng chứ không có mục tiêu là thua và nên thua. Đã đến lúc bóng đá châu Á cho toàn thế giới thấy được sức mạnh thật sự của mình", huấn luyện viên Hajime Moriyasu khẳng định.

World Cup 2022 năm nay, Nhật Bản rơi vào bảng có thể gọi là tử thần (E) với những đối thủ vô cùng khó chịu là Đức, Tây Ban Nha cùng với đó là Costa Rica. Dù vậy, mục tiêu hàng đầu của Liên đoàn bóng đá xứ sở mặt trời mọc vẫn là lọt vào Top 16 đội mạnh nhất giải đấu.

Nhật Bản hướng tới chiến thắng trước Đức ảnh 1

Nhà cầm quân Hansi Flick. (Ảnh: FIFA)

Về phần mình, HLV Hansi Flick của đội tuyển Đức dành những sự tôn trọng nhất định cho đối thủ Nhật Bản.

Ông Hansi Flick đã không ngần ngại dành những lời khen cho chiến thuật lẫn kỹ năng của những chiến binh Samurai. Đặc biệt, vị thuyền trưởng 57 tuổi rất ấn tượng với những cầu thủ Nhật đang thi đấu ở Bundesliga: “Nếu bạn nhìn vào chất lượng cầu thủ ở Bundesliga, có thể thấy Daichi Kamada đang làm rất tốt, hay Endo cũng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất vài năm gần đây. Chúng tôi sẽ có rất nhiều thử thách ở trận đấu tới và đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi rất mong chờ trận đấu này”, thuyền trưởng đội tuyển Đức nhấn mạnh.

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Đức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay ngày 23/11 (theo giờ Việt Nam).