Vòng 1/8 World Cup 2022:

Harry Kane sẵn sàng cho vòng loại trực tiếp, HLV Southgate dè chừng Senegal

NDO - Đội trưởng tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane khẳng định quyết tâm nỗ lực cải thiện phong độ để “nổ súng” đúng lúc khi “Tam sư” đang cần anh nhất ở cuộc đối đầu với Senegal diễn ra rạng sáng 5/12.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Harry Kane phát biểu tại họp báo trước trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022 với Senegal. (Ảnh: Reuters)
Tiền đạo Harry Kane phát biểu tại họp báo trước trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022 với Senegal. (Ảnh: Reuters)

Kane vẫn chưa ghi được bàn nào ở World Cup năm nay cho tuyển Anh, dù đại diện bóng châu Âu đang là một trong những đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 9 bàn.

Tuy vậy, hiện tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 3 pha kiến tạo thành bàn ở giải đấu tại Qatar.

Harry Kane đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2018 với 6 bàn thắng, nhưng 5 trong số đó được ghi ở vòng bảng, và tiền đạo này trông uể oải, nặng nề và mệt mỏi khi đội tuyển Anh tiến sâu vào vòng đấu loại trực tiếp, đặc biệt trong trận thua Croatia ở bán kết.

Chân sút 29 tuổi cho biết, bản thân đang hy vọng sẽ đảo ngược tình trạng trên ở Qatar - giống như những gì anh đã làm ở Euro năm ngoái, khi Kane ghi tới 4 bàn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, góp công lớn giúp Anh lọt vào trận chung kết và chỉ để thua Italia trên chấm đá luân lưu.

"Tôi nghĩ mình đang quay trở lại tình trạng như ở World Cup 2018. Từ khía cạnh thể chất và có thể là tinh thần, tôi và toàn đội đã khởi đầu giải đấu một cách tuyệt vời. Bản thân tôi bắt đầu giải đấu với rất nhiều bàn thắng và chúng tôi đã đổ vào quá nhiều năng lượng", Kane nói với các phóng viên.

“Khi giải đấu tiếp diễn, tôi cảm thấy phong độ của mình có phần bị giảm sút ở giai đoạn sau. Trước Euro, tôi đã ý thức được điều này và cố gắng cải thiện để bảo đảm rằng bản thân ở trạng thái tốt nhất cả về thể chất và tinh thần để thi đấu tốt ở vòng loại trực tiếp”, thủ quân tuyển Anh chia sẻ.

"Tôi đã mang điều đó vào giải đấu này. Tôi rất muốn được ngồi đây với 2 hoặc 3 bàn thắng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có kết quả tốt ở vòng bảng. Bước vào vòng loại trực tiếp, tôi cảm thấy thực sự ổn và sung sức", Harry Kane khẳng định trước màn đối đầu quan trọng với Senegal.

Harry Kane sẵn sàng cho vòng loại trực tiếp, HLV Southgate dè chừng Senegal ảnh 1

Tiền đạo Harry Kane và huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate tại họp báo trước trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022 với Senegal. (Ảnh: Reuters)

Đại diện châu Phi lần đầu tiên giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup sau 20 năm, mặc dù thiếu vắng chân sút hàng đầu Sadio Mane vì chấn thương trước giải đấu, nhưng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết ông không ngạc nhiên về sự tiến bộ của Senegal.

“Sadio Mane rõ ràng là một cầu thủ giỏi và mọi đội bóng đều muốn có anh ấy, nhưng những gì chúng ta đã thấy ở đội tuyển Senegal là họ đã trở nên rất mạnh kể cả khi vắng tiền đạo này”, Southgate phát biểu tại họp báo trước trận đấu.

“Họ đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời khi vắng Mane, bởi vậy chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt cho cục diện trận đấu ngày mai”, nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ.

Anh đang có thành tích bất bại trước các đội bóng châu Phi trong 20 lần đối đầu trước đây nhưng họ chưa từng chạm trán Senegal, đội bóng vừa lên ngôi vô địch châu Phi hồi đầu năm dưới trướng huấn luyện viên Aliou Cisse.

Harry Kane sẵn sàng cho vòng loại trực tiếp, HLV Southgate dè chừng Senegal ảnh 2

Senegal đoạt vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đứng thứ nhì bảng A. (Ảnh: Reuters)

Senegal cũng sở hữu một số cầu thủ nổi bật hiện thi đấu ở Giải Ngoại hạng và Giải hạng nhất Anh, trong đó có đội trưởng Kalidou Koulibaly và thủ môn Edouard Mendy đều đang chơi cho Chelsea.

"Chúng tôi rất ấn tượng với Senegal. Họ là nhà vô địch châu Phi - vì thế họ sẽ vào sân với niềm tự hào, tinh thần thi đấu cao và niềm tin vào toàn đội. Senegal cũng có một số cá nhân xuất sắc, những người hoàn toàn có thể gây ra vấn đề đối với tuyển Anh", Southgate đánh giá cao đối thủ.

Ở kỳ World Cup trước, Senegal đã không thể vượt qua vòng bảng do chỉ kém hơn Nhật Bản khi so về chỉ số fair-play (số thẻ phạt). Huấn luyện viên Southgate cho rằng nhà vô địch châu Phi đã kém may mắn ở kỳ World Cup năm 2018 tại Nga.

“Họ đã lọt vào vòng loại trực tiếp một cách xứng đáng ở giải đấu tại Qatar lần này, và chúng tôi biết chính xác nhiệm vụ của mình ở trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn”, chiến lược gia sinh năm 1970 dè chừng trước đối thủ.