Dừng lại để bước xa hơn

Phải dừng chân ở tốp 22 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, có chút hụt hẫng nhưng cô gái trẻ đến từ Cần Thơ - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (trong ảnh) không chấp nhận bỏ cuộc mà dành nhiều tâm huyết hơn cho hành trình phía trước. Năm 2022, Bảo Ngọc quay trở lại cuộc thi này và giành ngôi vị Á hậu 1. Mới đây, vượt qua 70 đại diện đến từ nhiều nước trên thế giới, Bảo Ngọc xuất sắc mang về ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022. Dừng lại để bước xa hơn thay vì bỏ cuộc là quan niệm mà Bảo Ngọc chia sẻ cùng Thời Nay.
0:00 / 0:00
0:00
Dừng lại để bước xa hơn

PV: Tôi rất ấn tượng với phần thi ứng xử nói về thất bại của bạn tại cuộc thi vừa qua. Với Ngọc, thất bại có ý nghĩa như thế nào?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Từ khi là sinh viên, tôi luôn muốn trải nghiệm rất nhiều thứ nhưng không phải lúc nào cũng đặt trọn tâm huyết. Đôi khi tôi chẳng mấy mặn mà với việc mình làm, chỉ là chịu áp lực từ những bạn bè đồng trang lứa. Thấy nhiều bạn trẻ thành công rất sớm, tôi từng cố gắng làm cái này, cái kia để chứng tỏ bản thân. Nhưng khi nhìn lại, tôi tự đặt câu hỏi liệu hành trình đó có thật sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình không và mình làm thật sự vì muốn làm hay chỉ đơn giản vì cái danh (!?). Vì vậy khi trở lại với cuộc thi sắc đẹp, tôi muốn tận dụng cơ hội này như một lần hối lỗi, để có thể làm thật tốt với những gì bản thân đang có. Tôi đã đặt 100% tâm huyết vào việc mình làm và sau rất nhiều cố gắng, tôi đã được đền đáp.

PV: Nhiều người cho rằng, thất bại là mẹ thành công. Ngọc nghĩ sao về điều này?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Với tôi, thất bại chưa chắc là mẹ của thành công. Vì mọi chuyện còn phụ thuộc vào việc bạn có nỗ lực sau mỗi lần thất bại hay không. Nếu thất bại xong bạn vẫn không nỗ lực, không làm gì để thay đổi mọi chuyện thì bạn mãi mãi vẫn thất bại. Còn nếu khi thất bại, bạn biết tạm dừng và rút kinh nghiệm, học hỏi để đi tiếp thì sẽ có ngày chúng ta thành công, có ngày được đền đáp. Ai cũng có nhiều tiềm năng. Hành trình phía trước, chúng ta có thể làm được những điều mà ngay tại thời điểm này bản thân chưa nhận thức hết được. Trong suốt hành trình cố gắng, tôi biết mình đã đạt được cột mốc nào nhưng đó chưa phải là điểm dừng, tôi luôn đặt mục tiêu cao hơn và tìm cách chinh phục. Tôi sẽ luôn tiến về phía trước.

PV: Không thành công ở cuộc thi đầu tiên, tại sao Ngọc quyết định quay lại mà không rẽ sang hướng khác?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Khi tôi quyết định trở lại cuộc thi này một lần nữa, có người hỏi rằng vị trí cũ với tôi có phải là sự thất bại hay không? Với tôi, đó không phải là sự thất bại. Xét về hành trình của mình vào năm 2020, tôi xuất phát từ số âm, đâu phải số 0. Tôi trân trọng mọi thứ. Rõ ràng từ sau hành trình đó tôi tích lũy được rất nhiều bài học và chuẩn bị tinh thần vững vàng hơn để đến với Miss World Vietnam 2022. Sau bao ngày miệt mài, cuối cùng tôi cũng nhận về thành quả bước đầu và có cơ hội đi đến danh hiệu này. Rõ ràng sự thất bại không phải là điều cản chân chúng ta nếu mỗi người rút ra bài học cho mình từ những lần vấp ngã.

PV: Thất bại, vấp ngã, rút kinh nghiệm, đứng dậy đi tiếp, nghe quy trình có vẻ rất khoa học nhưng trên thực tế để làm được điều này đòi hỏi cả bản lĩnh và sự cố gắng không ngừng. Ngọc muốn gửi gắm gì tới những bạn trẻ đã và đang đối mặt với thất bại trong đời?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Tôi biết, bạn trẻ ngày nay có nhiều mối băn khoăn cũng như áp lực trong cuộc sống nên đôi khi gặp một thất bại nhỏ cũng đủ là lý do để họ dừng lại mọi thứ. Tôi chỉ mong bất cứ ai, nếu rơi vào hoàn cảnh đó sẽ nghĩ thoáng hơn và nhìn về con đường dài hơn trước mắt mà lấy động lực đứng dậy, bước qua khó khăn. Hôm có mặt tại sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong vai trò thành viên Ban giám khảo, sau khi chấm điểm xong, tôi biết có những cô gái sẽ phải dừng lại ở đây. Khi đó, tôi đứng trước các bạn và nói rằng: “Mong mọi người hãy xem đây là một chặng trong cả hành trình dài. Có thể chặng này chưa như mong muốn nhưng hãy nhớ rằng chúng ta còn hành trình rất dài phía trước. Vậy nên hãy nhìn xa, nhìn vào tương lai chứ đừng vì ngày hôm nay chưa thành công mà quyết định dừng lại thì rất uổng cho cả hành trình về sau”.

PV: Cảm ơn Bảo Ngọc với những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn thành công hơn trên con đường phía trước.